Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2019 | 20:30

Hải Phòng: Giám đốc CATP thăm hỏi, động viên chiến sĩ bị tai nạn

Chiều 10/7, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã đến thăm hỏi, động viên thượng úy Nguyễn Trọng Quý, người bị đối tượng vi phạm giao thông tông xe gây trọng thương khi đang làm nhiệm vụ.

Đến thăm anh Quý, ngoài Đại tá Lê Ngọc Châu còn có Thượng tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP và đoàn công tác CATP Hải Phòng.
 
Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng động viên, thăm hỏi sức khỏe thượng úy Nguyễn Trọng Quý.
Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng động viên, thăm hỏi sức khỏe thượng úy Nguyễn Trọng Quý. 
Đại tá Lê Ngọc Châu thay mặt đoàn công tác động viên anh Quý và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị, sớm bình phục sức khỏe.
 
Trước đó, vào khoảng 11h trưa ngày 9/7, trên tỉnh lộ 354 qua địa bàn thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão có một tổ CSGT Công an huyện An Lão làm nhiệm vụ. Lúc này, Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão) chạy xe máy Airblade theo hướng Tiên Lãng – Kiến An với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm.
 
Tới khu vực đường cong nơi tổ CSGT đứng chốt, Đỗ Văn Thắng đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác mà cố lái xe tông thẳng vào anh Quý đang đứng trên làn đường làm nhiệm vụ.
 
Khi chiếc xe Airblade lao tới gần, anh Quý đứng gần giữa đường thấy vậy đã chạy vào trong tránh, nhưng lại tới ngay trước đầu xe máy đang phi với tốc độ cao nên đã bị đâm trúng người. Cú tông mạnh khiến anh Quý văng cả người lên cao, sau đó rơi xuống đất, trọng thương. Ngay sau đó, anh Quý được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy tay.
 
Do được cấp cứu kịp thời, đến nay tình hình sức khỏe của anh Quý đã tiến triển tốt, tiếp xúc tốt và ăn uống nhẹ.
 
 
Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top