TP. Hải Phòng sẽ thực hiện hỗ trợ tháo dỡ 440 cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà để phát triển du lịch.
Chiều nay 5/8, tại hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 32 năm 2021, ông Phạm Hưng Hùng, Chánh văn phòng UBND TP. Hải Phòng đã thông tin đến các cơ quan báo chí về việc hỗ trợ tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.
Hiện nay, trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà có 440 cơ sở nuôi trồng thủy sản với 516 nhà chòi, 8.216 ô lồng, 58.790m2 giàn nuôi nhuyễn thể và 1.298 nhân khẩu trên các cơ sở nuôi, tập trung tại vịnh Cát Bà, vịnh Lan Hạ, vịnh Bến Bèo, vịnh Trà Báu và vịnh Gia Luận.
Các hộ nuôi trồng thủy sản trên các vịnh của quần đảo Cát Bà đều chưa được cơ quan có thẩm quyền giao, cho thuê mặt nước biển, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản.
Để giảm thiểu tổn thất cho người dân khi thực hiện tháo dỡ, TP. Hải Phòng sẽ thực hiện hỗ trợ vật kiến trúc với mức gần 20 triệu/chòi; gần 5 triệu/ô lồng; 89 nghìn đồng/m2 giàn nuôi nhuyễn thể. TP. Hải Phòng cũng có những mức hỗ trợ với mức khác nhau đối với sản phẩm nuôi. Đồng thời, thành phố cũng hỗ trợ ổn định đời sống với thành viên hộ gia đình có cơ sở NTTS bị tháo dỡ sinh sống trên các cơ sở NTTS trước ngày 1/7/2021 với mức 6.480.000 đồng/nhân khẩu. Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ là trên 68 tỷ đồng.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.