Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 6 năm 2022 | 9:25

Hải Phòng hoàn thành việc thả phao tiêu, xác định ranh giới mỏ cát được cấp phép

Chiều 27/6, UBND quận Hải An tổ chức cắm phao tiêu, dựng chòi bảo vệ xác định ranh giới, mốc giới các mỏ cát đã cấp phép cho doanh nghiệp được phép khai thác trên vùng biển thuộc phường Đông Hải 2 và Tràng Cát, quận Hải An.

Hải Phòng hoàn thành việc thả phao tiêu, xác định ranh giới mỏ cát được cấp phép
Hải Phòng hoàn thành việc thả phao tiêu, xác định ranh giới mỏ cát được cấp phép.
Theo đó, UBND quận Hải An, TP. Hải Phòng đã tiến hành cắm phao tiêu và dựng nhà chòi xác định ranh giới, mốc giới các mỏ cát cho doanh nghiệp khai thác trên địa bàn gồm: Công ty Cổ phần Thương mại, xây dựng Tân Vũ; Công ty Cổ phần Khai thác cát phục vụ Khu Kinh tế; Công ty TNHH MTV Kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng Sao Đỏ; Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Vận tải Thành Trang và Dự án xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ.
 
Quá trình UBND quận Hải An tổ chức cắm phao tiêu và dựng nhà chòi bảo vệ diễn ra an toàn, đúng quy định. Các lực lượng thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền di chuyển trên vùng biển chấp hành nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng.
 
Trong chiều 27/6, quận Hải An đã hoàn thành việc thả phao tiêu xác định ranh giới, mốc giới giữa các mỏ cát. Ngày 28/6, quận Hải An tiếp tục cho dựng nhà chòi bảo vệ tại khu vực các mỏ cát đã được thành phố cấp phép cho doanh nghiệp khai thác.
 
Hiện nay, quận Hải An cũng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ dân nuôi ngao không được cấp phép trên vùng biển do quận quản lý. Đồng thời tiếp tục yêu cầu các hộ dân nuôi ngao không được cấp phép tự giác tháo dỡ chòi canh, cọc quây phục vụ hoạt động nuôi ngao và di chuyển ngao ra khỏi khu vực các mỏ cát đã được thành phố cấp phép cho doanh nghiệp khai thác. Nếu các hộ dân không tự giác tháo dỡ, di dời vật kiến trúc, ngao ra khỏi khu vực, quận sẽ tổ chức cưỡng chế bắt đầu từ ngày 28/7.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top