Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2020 | 16:12

Hải Phòng: Khẩn trương ứng phó với bão số 2

TP. Hải Phòng đang chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống bão số 2 (tên quốc tế là Sinlaku).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển các tỉnh Thái Bình-Nghệ An khoảng 450km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến kiểm tra Cảng cá Ngọc Hải tại quận Đồ Sơn.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến kiểm tra Cảng cá Ngọc Hải tại quận Đồ Sơn.
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, tính đến 5h ngày 1/8, đơn vị đã phối hợp kiểm đến, thông báo cho 2.357 phương tiện/7.323 lao động đang hoạt động, neo đậu tại các bến; 457 lồng bè/1.282 lao động; 312 chòi canh/313 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ. Trong đó, có 585 phương tiện/1.891 lao động đang hoạt động; 1.772 phương tiện/5.432 lao động đang neo đậu tại bến.
 
Theo quan sát của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Trạm Radar Hải Quân, có 83 phương tiện đang hoạt động cách đảo Bạch Long Vĩ từ 1 đến 15 hải lý. Tại Cảng Hải Phòng có 124 phương tiện/1.336 lao động; trong đó có 47 tàu nước ngoài/454 lao động nước ngoài…
 
Thành phố đã có kế hoạch, phương án huy động 41.570 người, 1.216 ô tô các loại; 285 tàu xuồng; 202 máy phát điện, hàng chục m3 đá, cát, đất các loại… tham gia xung kích hộ đê, PCTT...
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top