Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2020 | 18:8

Hải Phòng: Khởi động Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào gần 2.300 tỷ đồng

Chiều 13/10, UBND TP. Hải Phòng tổ chức Lễ Khởi động Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào. Đây là 1 trong 2 công trình khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ khởi công.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ Khởi động, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, trong nhiệm kỳ từ 2015-2020 Hải Phòng đã xây dựng 46 cây cầu các loại với tổng mức đầu tư trên 30 nghìn tỷ đồng. Hải Phòng đã và đang ngày càng khẳng định là đầu mối giao thông quan trọng, là cửa ô từ các địa phương bạn vào thành phố và là cửa chính vươn ra biển.

Trong đó, cầu Rào có vai trò rất quan trọng, là cửa ngõ ra, vào TP. Hải Phòng, tồn tại đến nay đã được 40 năm và không còn đáp ứng được nhu cầu về giao thông, không đảm bảo an toàn. Vì vậy, thành phố đã xác định việc xây dựng cầu mới là cấp thiết, góp phần nâng cao lực lưu thông của một trong những cửa ô quan trọng của thành phố.

 

Các đại biểu bấm nút khởi động dự án.

Chủ tịch Hải Phòng khẳng định, sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, Cầu Rào sẽ mang đến cho thành phố một cửa ngõ văn minh và hiện đại bên cạnh các công trình cầu khác như cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Võ Nguyên Giáp, cầu Bính, cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện...

 

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại buổi lễ.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 2.265 tỷ đồng.

Dự án có quy mô xây dựng cây cầu gồm 3 nhịp vòm với kiến trúc mỹ thuật hiện đại, là biểu tượng của cánh sóng, đang vươn xa về phía biển; phần cầu chính có chiều dài 456,5m, rộng 30,5m, với 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, có dải phân cách, có dải an toàn và có vỉa hè hai bên cầu; hai đường nhánh lên xuống cầu phía đường Lạch Tray, kết nối với các tuyến đường hiện có, tạo thành một nút giao, có hình vòng xuyến hiện đại…

 

 

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top