Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021 | 11:56

Hải Phòng khôi phục vận tải hành khách với một số địa phương

Từ hôm nay, 26/10, TP. Hải Phòng chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định tới một số tỉnh, thành phố.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Thông tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP. Hải Phòng cho biết, từ hôm nay, 26/10, địa phương này khôi phục hoạt động tất cả các tuyến vận tải hành khách cố định đi đến các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Nam Định và Ninh Bình, với tỷ lệ 100% số chuyến của các đơn vị vận tải (theo lưu lượng đã được Sở GTVT công bố).
 
Khôi phục hoạt động của các tuyến vận tải hành khách đi/đến các tỉnh Tuyên Quang và Điện Biên, với tỷ lệ 50% số chuyến của đơn vị theo lưu lượng đã được Sở GTVT công bố.
 
Sở GTVT Hải Phòng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được khôi phục hoạt động chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; không được dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh.
 
Các phương tiện về TP. Hải Phòng chỉ được trả khách tại bến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
 
Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách trên địa bàn thành phố Hải Phòng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi, đến bến xe khách; lưu trữ toàn bộ danh sách hành khách đi đến bến xe để làm căn cứ truy vết thông tin của hành khách khi cần thiết.
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top