Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 6 tháng 4 năm 2021 | 11:4

Hải Phòng: Không còn bệnh nhân dương tính với Covid-19

Tính đến ngày 5/4, TP. Hải Phòng đã qua 43 ngày qua không có ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng và không còn bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Các ca bệnh tại Hải Phòng đều có kết quả âm tính với Covid-19.
Các ca bệnh tại Hải Phòng đều có kết quả âm tính với Covid-19.
Theo đó, hết ngày 5/4, bệnh nhân số 2391 (N.V.Q., trú tại lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn, phường Dư Hàng) thực hiện xét nghiệm lần thứ 15 có kết quả âm tính, đây là lần thứ 3 liên tiếp bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm âm tính. Sở Y tế Hải Phòng đã báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia làm thủ tục công bố bệnh nhân khỏi.
 
 Để tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đề phòng trường hợp tái dương tính có khả năng lây nhiễm cho cộng đồng, bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly tập trung tại Cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đủ 14 ngày kể từ ngày 6/4, xét nghiệm lại trước khi hết hạn cách ly tập trung.
 
Cũng trong ngày 5/4, BN số 2392 (Đ.M.T., tại xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) xét nghiệm lần 11 có kết quả âm tính, bệnh được chuyển về tiếp tục cách ly tại nhà đủ 14 ngày kể từ ngày 6/4.
 
Còn bệnh nhân số 2385 (Đ.P.T. tại xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) đang thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày 24/3.
 
TP. Hải Phòng triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 từ ngày 11/3/2021, đến nay trên toàn địa bàn thành phố đã có 2.218 người được tiêm phòng.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top