Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 18 tháng 6 năm 2020 | 10:51

Hải Phòng: Lực lượng công an kịp thời cứu 1 người có ý định tự tử tại bãi biển Đồ Sơn

Ngày 18/6, Công an TP. Hải Phòng cho biết, Công an phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn vừa kịp thời ngăn chặn, giúp đỡ một công dân ở Hà Nội có ý định tự tử tại khu vực bãi biển Đồ Sơn.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 17/6, Công an phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông có biểu hiện bất thường, lao xuống biển nghi vấn tự tử tại khu vực bờ biển trước cửa nhà hàng Thanh Hương – Hoa Phượng, khu I, phường Hải Sơn.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Hải Sơn nhanh chóng có mặt tại khu vực xảy ra sự việc, phối hợp với quần chúng nhân dân kịp thời vận động, ngăn chặn, động viên tinh thần và đưa người đàn ông về trụ sở Công an an toàn.

 

Ông Phạm Đức S. được lực lượng Công an kịp thời cứu giúp.
Ông Phạm Đức S. được lực lượng Công an kịp thời cứu giúp.

Qua xác minh, người đàn ông có ý định tự tử tên là Phạm Đức S., ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Do gặp một số chuyện trong cuộc sống nên khoảng 8h30 cùng ngày, ông S. đã bắt taxi đến khu I, Đồ Sơn với mục đích tự tử.

Nắm được thông tin lai lịch của người đàn ông trên, lực lượng Công an phường Hải Sơn đã báo cáo lên Công an quận Đồ Sơn đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, liên hệ với nhân thân trong gia đình đến làm việc.

Chiều cùng ngày, chị gái ông S. đã đến làm việc tại trụ sở Công an phường Hải Sơn, đề nghị được đón ông S. về gia đình để chăm sóc. Thời điểm gia đình đến đón, sức khỏe của ông S. hoàn toàn bình thường.

Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của các chiến sỹ công an, chị gái ông S. đã gửi thư cảm ơn đến Ban giám đốc Công an TP. Hải Phòng, Công an quận Đồ Sơn, Công an phường Hải Sơn vì đã kịp thời phát hiện, động viên tinh thần và giúp gia đình chị tìm được em trai.

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top