Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 18 tháng 11 năm 2019 | 21:51

Hải Phòng: Nhà trường, phụ huynh cùng nhau xây trường chuẩn

Xác định lấy giáo dục làm gốc, nhiều năm qua, Ban giám hiệu, tập thể giáo viên cùng phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Trường Thọ cùng nhau quyết tâm xây dựng trường chuẩn quốc gia để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng quê này.

Phòng tin học được trang bị nhiều thiết bị máy tính mới.
Phòng tin học được trang bị nhiều thiết bị máy tính mới.
Năm 1990, Trường Tiểu học Trường Thọ (xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Trường Thọ.
 
Ngày đó, cơ sở vật chất của nhà trường còn nghèo nàn, lạc hậu, phòng học là những dãy nhà cấp 4 lụp xụp, ẩm ướt về mùa mưa. Đời sống nhân dân trong xã lúc ấy còn nhiều khó khăn nên phần lớn phụ huynh ít quan tâm đến việc học tập của con em mình. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ giáo viên về giảng dạy tại trường chủ yếu là các thầy cô giáo từ các địa phương khác, đời sống đều khó khăn.
 
Tuy nhiên, vài năm gần đây, nhờ sự phát triển kinh tế - xã hội, sự quan tâm của chính quyền, người dân địa phương đến sự nghiệp giáo dục, tập thể sư phạm nhà trường đã từng bước khẳng định về chất lượng dạy học.
Học sinh trường Tiểu học Trường Thọ hứng thú, say mê với bộ môn Mỹ thuật.
Học sinh Trường Tiểu học Trường Thọ hứng thú, say mê với bộ môn Mỹ thuật.
Năm 2018, Trường Tiểu học Trường Thọ được đầu tư xây mới 1 dãy nhà gồm 6 phòng học, 3 phòng chức năng; sửa chữa 1 dãy nhà; xây mới hệ thống tường bao; nâng cấp hệ thống thoát nước và sân trường tại khu Ngọc Chử với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.
 
Các công trình được xây dựng mới khang trang trong niềm vui của thầy, cô giáo, phụ huynh và các em học sinh, đáp ứng đầy đủ các phòng học, phòng chức năng để 100% học sinh trong trường được học 2 buổi/ngày.
Học sinh tích cực đóng góp, phát biểu trong các tiết học.
Học sinh tích cực đóng góp, phát biểu trong các tiết học.
Có cơ sở vật chất tốt, xác định nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Trường Tiểu học Trường Thọ đạt chuẩn quốc gia, góp phần cùng địa phương về đích nông thôn mới, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã tập trung đổi mới, sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.
 
Những nỗ lực đó được ghi nhận qua thành tích học tập của học sinh trong 5 năm gần đây. Nhà trường luôn đạt 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ giao lưu cấp huyện, cấp thành phố (trong đó: 1 em đoạt giải nhất cấp thành phố, 6 em đoạt giải giao lưu tiếng Anh cấp huyện năm học 2017 – 2018, 1 em đoạt giải xuất sắc Hội Sơn ca cấp huyện, 6 em đoạt giải giao lưu tiếng Anh cấp huyện năm học 2018-2019).
Trường Tiểu học Trường Thọ được đầu tư xây dựng, sửa chữa đáp ứng nhu cầu dạy học.
Trường Tiểu học Trường Thọ được đầu tư xây dựng, sửa chữa đáp ứng nhu cầu dạy học.
Để kịp thời cập nhật những kiến thức, phương pháp giảng dạy mới cho học sinh, cô Nguyễn Thị Trang, giáo viên Trường Tiểu học Trường Thọ chia sẻ: “Nhằm giúp học sinh bắt kịp xu thế, sự thay đổi của giáo dục, bản thân tôi phải tích cực tự học, tự bồi dưỡng, áp dụng phương pháp kỹ thuật trong giảng dạy. Tăng cường cho học sinh tự thảo luận nhóm, xen kẽ các trò chơi trong giờ học, thông qua đó học sinh tự học, tự khám phá, học sinh trực tiếp quan sát, thảo luận làm thí nghiệm, giúp các em hứng thú hơn trong học tập”.
Tập thể cán bộ trường Tiểu học Trường Thọ không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục.
Tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Trường Thọ không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục.
Cô Nguyễn Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Trường Thọ, cho biết: “Ngoài sự quan tâm đặc biệt của huyện, ngành giáo dục, sự quyết tâm của Ban giám hiệu, tập thể thầy, cô giáo, trong 2 năm, nhà trường đã huy động được sự ủng hộ từ các bậc phụ huynh tu sửa 3 phòng học, mua mới 5 ti vi, đầu tư mới 3 phòng bàn ghế, rèm cửa, bạt che nắng hành lang … với tổng kinh phí gần 250 triệu đồng. Năm học 2018 – 2019, Tổng công ty vốn nhà nước đã tài trợ cho nhà trường 1 phòng máy vi tính, xây mới nhà xe học sinh, mở rộng diện tích sân chơi phía sau, làm vỉa hè, trị giá trên 400 triệu đồng. Cơ sở trong các phòng học được quan tâm và đầu tư theo hướng trường đạt chuẩn 100% các phòng học và phòng chức năng được trang bị ti vi để phục vụ cho công tác dạy học”.  
 
Chị Hoàng Thị Soan, phụ huynh lớp 4A, Trường Tiểu học Trường Thọ cho biết: “Trước đây ngôi trường có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Nhưng 2 năm qua, Ban giám hiệu nhà trường đã rất năng nổ, tâm huyết, nhiệt tình với việc vận động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất của ngôi trường. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học như vậy phục vụ chính cho con em tôi, nên tôi ủng hộ hết mình. Hiệu trưởng nhà trường tuy mới về công tác nhưng chị rất gần gũi với phụ huynh, thường xuyên thăm dò qua phụ huynh để xem công tác giảng dạy của giáo viên với con em mình có tốt không, lắng nghe những ý kiến thắc mắc của phụ huynh”.
Trường Tiểu học Trường Thọ nơi ươm mầm những tài năng trẻ.
Trường Tiểu học Trường Thọ, nơi ươm mầm những tài năng trẻ.
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng giáo dục, đến nay, Trường Tiểu học Trường Thọ được UBND TP. Hải Phòng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực vì thành tích chung của tập thể cán bộ, giáo viên, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp “trồng người” của tập thể giáo viên Trường Tiểu học Trường Thọ.
 
Để tiếp tục phát huy những kết quả tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường nỗ lực đạt được trong 29 năm qua, trong những năm tiếp theo, Trường Tiểu học Trường Thọ quyết tâm phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3, đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục thân thiên, chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay...
 
 
Phạm Trang - Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top