Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020 | 8:48

Hải Phòng: Ông Đào Trọng Đức giữ chức Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền

Ông Đào Trọng Đức, Thành ủy viên, Bí thư quận Ngô Quyền đã được bầu làm Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền.

Chiều 9/6, HĐND quận Ngô Quyền khóa 18, tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường), về kiện toàn công tác cán bộ.

Tại cuộc họp, HĐND quận đã miễn nhiệm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Thanh Sơn – nguyên Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/6/2020.

 

Ông Đinh Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền tặng hoa chúc mừng ông Đào Trọng Đức.

Đồng thời, HĐND quận đã bầu ông Đào Trọng Đức – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền. Tiếp đó, HĐND quận đã bầu bà Vũ Thị Loan – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy, giữ chức vụ Trưởng ban pháp chế HĐND quận khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, thay ông Phạm Văn Đức nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Trọng Đức trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND quận và cam kết sẽ kế thừa, phát huy truyền thống của địa phương; đoàn kết, sáng tạo cùng tập thể UBND quận lãnh đạo quận Ngô Quyền hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

 

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top