Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2020 | 15:38

Hải Phòng: Ông Trần Quang Tuấn giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hồng Bàng

Chiều ngày 5/5, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Tuấn giữ chức Bí thư Quận ủy Hồng Bàng.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Đoàn Văn Chương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng được nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH từ ngày 1/5/2020.

 

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Tuấn và quyết định nghỉ hưu đối với ông Đoàn Văn Chương.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Tuấn và quyết định nghỉ hưu đối với ông Đoàn Văn Chương.

Chuẩn y chức vụ Bí thư Quận ủy Hồng Bàng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Trần Quang Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng.

Tại hội nghị, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của quận Hồng Bàng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Bí thư Thành ủy cũng nhận định ông Tuấn là cán bộ được đào tạo bài bản, nay được bổ nhiệm Bí thư Quận ủy quận Hồng Bàng, mong rằng ông Tuấn sẽ tiếp tục phát huy kết quả của cán bộ lãnh đạo đi trước, đoàn kết các đơn vị, xây dựng quận phát triển trong thời gian tới.

Được lãnh đạo thành phố tin tưởng và giao nhiệm vụ, ông Tuấn hứa sẽ nỗ lực, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn cùng Đảng bộ quận Hồng Bàng hoàn thành tốt những nhiệm vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao.

 

 

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top