Sáng nay (11/7), tại kỳ họp HĐND TP. Hải Phòng lần thứ 7 khóa XV, phần trả lời ý kiến, nhiều đại biểu quan tâm chất vấn về vấn đề du lịch.
Ông Lưu Xuân Cải – Đại biểu HĐND huyện An Dương đặt câu hỏi: “Du lịch Hải Phòng đã xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của thành phố hay chưa? Sở du lịch đã có những đề xuất gì với thành phố, biện pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề trên là gì? Và bao nhiêu năm nữa, du lịch Hải Phòng mới có thể theo kịp các địa phương khác?”.
Cùng quan tâm lĩnh vực này, ông Đinh Duy Sinh – Đại biểu HĐND quận Đồ Sơn cho rằng: “Việc lưu trú của khách du lịch đến với Hải Phòng còn nhiểu bất cập, sản phẩm đặc thù du lịch nghèo nàn, nguồn nhân lực phục vụ du lịch còn yếu, việc liên kết giữa các khu du lịch chưa cao, đặc biệt việc xử lý vi phạm trong ngành du lịch chưa triệt để”.
Ngoài ông Cải, ông Sinh, nhiều đại biểu khác cũng bày tỏ quan điểm quan tâm đến những bất cập về ngành du lịch Hải Phòng. Mặc dù tiềm năng là khá lớn, nhưng sự phát triển chưa tương xứng, mà nguyên nhân chủ yếu còn yếu kém về hạ tầng, con người…
Đến phần trả lời, thay vì trả lời thẳng vào vấn đề mà đại biểu quan tâm, bà Thương Huyền lại trả lời dài dòng sang vấn đề bãi biển Đồ Sơn đang mất dần bãi tắm vì việc bán hàng tràn lan, vứt rác bừa bãi, thậm chí bán cả hải sản và đồ nướng trên bờ biển, khiến cho ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì phiên họp phải ngắt lời và đề nghị bà Huyền trả lời vào đúng vấn đề. “Thôi được rồi, đề nghị đồng chí Giám đốc nói gọn lại đi, các đồng chí sở Du lịch cần tham mưu cho thành phố khắc phục những tồn tại còn hạn chế, giải pháp như thế nào và mục tiêu trong thời gian tới, thế thôi” – ông Thành nói.
Tiếp tục trả lời những vấn đề trên theo đề nghị của Chủ tịch HĐND, bà Nguyễn Thị Thương Huyền nói, Sở Du lịch đã đề cập đến việc giữ gìn môi trường tại các khu du lịch của Hải Phòng, đề nghị thành phố xem xét lại tổng thể kết cấu hạ tầng Cát Bà về cấp điện, cấp nước, thoát nước. Về mặt quản lý, bà Thương Huyền khẳng định, hiện tại sở Du lịch đã hoàn thành hai quy chế, thứ nhất là quy chế quản lý tái tạo, thứ hai là quy chế quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn. Về giải pháp, Sở Du lịch đã có đề án về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, kết nối các sản phẩm du lịch, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo sự phát triển du lịch của thành phố.
Kết thúc nửa ngày họp thứ 2 chỉ có vấn đề về du lịch, ông Lê Văn Thành – Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng kết luận, những năm gần đây, du lịch Hải Phòng gặp rất nhiều vấn đề về chất lượng dịch vụ du lịch còn yếu kém, phụ thuộc nhiều vào cơ sở vật chất. Cụ thể, các khu vui chơi giải trí chưa đạt yêu cầu, quy chế quản lý các khu du lịch chưa chặt chẽ dẫn đến việc bỏ xót nguồn thu gây thất thoát lớn, đầu tư du lịch từ nguồn ngân sách chưa tương xứng, chưa có khách sạn 5 sao xứng tầm để đón những đoàn khách nước ngoài gây ra việc khách sang các tỉnh, thành phố lân cận gây thất thoát nguồn thu rất lớn.
Dự kiến, kỳ họp HĐND TP. Hải Phòng lần thứ 7 khóa XV sẽ kết thúc vào chiều nay.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.