Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022 | 14:4

Hải Phòng sẽ trồng gần 1.500 cây vào dịp Tết Trồng cây Xuân Nhâm Dần

Nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích nhân dân và cộng đồng tham gia trồng cây, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức phát động Tết Trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, Tết Trồng cây tại TP. Hải Phòng sẽ đồng loạt diễn ra tại các địa phương vào lúc 9h30, ngày 7/2/2022 (tức ngày 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần), với số lượng gần 1.500 cây, gồm các loài: bằng lăng, sấu, bàng Đài Loan, hoa ban, Osaka, điệp vàng, phượng vỹ, xà cừ….
 
UBND TP. Hải Phòng yêu cầu mỗi quận, huyện chọn 1 địa điểm để đồng loạt tổ chức Lễ phát động Tết Trồng cây, ưu tiên trồng tại các tuyến đường kiểu mẫu, sân vận động, công trình văn hóa, khu đô thị mới theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị…
 
Việc tổ chức Tết Trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, tạo không khí phấn khởi để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng ngay từ những ngày đầu xuân. Gắn với công tác chăm sóc, bảo vệ cây, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng mùa hanh khô, đặc biệt trong những ngày lễ, Tết…
 
Lễ phát động Tết Trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích nhân dân, cộng đồng tham gia trồng cây, bảo vệ cây xanh, nâng cao tỷ lệ diện tích cây xanh trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top