Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 4 tháng 5 năm 2021 | 16:20

Hải Phòng: Tạm dừng giải quyết kết thúc cách ly y tế tập trung

Từ 0h ngày 4/5, TP. Hải Phòng tạm dừng giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly (tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính).

Hải Phòng tạm dừng giải quyết kết thúc cách ly y tế tập trung
Hải Phòng tạm dừng giải quyết kết thúc cách ly y tế tập trung.
Ngày 4/5, TP. Hải Phòng ban hành văn bản số 2838/UBND-VX về việc áp dụng các biện pháp cấp bách trong công tác quản lý người cách ly y tế tập trung và người trở về từ vùng dịch.
 
Theo đó, từ 0h ngày 4/5, TP. Hải Phòng tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung (cả của thành phố và các cơ sở cách ly chuyên gia người nước ngoài do dân sự quản lý) đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly (tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính). Những người nhập cảnh đủ điều kiện ra khỏi khu cách ly (theo quy định cũ) chờ tới khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19.
 
UBND TP. Hải Phòng giao Sở Y tế tập huấn lấy mẫu và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp trở về từ địa phương vùng có dịch.
 
Đồng thời, UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn và các cơ sở cách ly tập trung thuộc địa phương quản lý. Chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các sở cách ly tập trung có phương án đưa người cách ly tập trung trở về địa phương để tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi tạm trú đảm bảo công tác phòng chống dịch. Nếu xảy ra vi phạm dẫn đến lây truyền dịch bệnh trong khu cách ly, hoặc khu cách ly ra cộng đồng sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định.
 
Cùng với đó, Chủ tịch UBND quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan, người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chịu trách nghiệm về việc khai báo y tế của cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên… khai báo y tế không trung thực.
 
Các sở, ngành, địa phương cần siết chặt kỷ cương nhất là công tác quản lý nhập cảnh, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top