Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 26 tháng 8 năm 2020 | 18:47

Hải Phòng: Tặng 5 triệu đồng cho người có công dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hải Phòng đã quyết định tặng quà 5 triệu đồng cho mỗi người có công.

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng có Tờ trình báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy về việc thăm, tặng quà 5 nhóm đối tượng người có công gắn với sự kiện lịch sử này bao gồm: Cán bộ Lão thành cách mạng, Cán bộ Tiền khởi nghĩa, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến với mức quà tặng là 5 triệu đồng/người. 

bt-hp.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành tới thăm và tặng quà người có công.

Sau khi nhận được báo cáo, Thành ủy Hải Phòng đã đồng ý chủ trương tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách người có công của UBND TP. Hải Phòng.

Trong dịp kỷ niệm, lãnh đạo thành phố sẽ tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà một số gia đình người có công tiêu biểu.

Hiện, những đối tượng chính sách, người có công gắn với sự kiện lịch sử Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của TP. Hải Phòng còn tổng số 183 người và đều đã cao tuổi.

Được biết, năm 2018 và 2019, thành phố cũng đã có quyết định áp dụng mức quà tặng chung đối với những người có công nêu trên là 5 triệu đồng/người, bằng tiền mặt.

Mạnh Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top