Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 3 tháng 3 năm 2020 | 14:52

Hải Phòng: Tặng quà hướng tới giá trị tình cảm giữa thành phố và dân

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Bình - Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Hải Phòng khi nói về ý nghĩa việc tặng quà cho người dân thành phố này nhân kỉ niệm 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng (13/5).

Theo ông Bình, kỉ niệm 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng là chặng đường vẻ vang của thành phố trong cuộc chiến thắng góp bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước thời bình.

Để có cuộc sống như ngày hôm nay thành phố đề cao việc ghi nhận công lao đóng góp của người có công và nhân dân.

“Do đó, bên cạnh việc tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, các bậc lão thành, những người có công với cách mạng, vốn là những việc làm thường xuyên, dịp này, thành phố đã quyết định có một phần quà tặng tới mỗi hộ gia đình trên địa bàn thành phố, để tiếp nối truyền thống uống nước, nhớ nguồn, tiếp nối những chính sách ghi nhận, tri ân sự đóng góp, cống hiến, gắn bó của Nhân dân thành phố đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố suốt 65 năm qua” – ông Bình nói.

 

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu tại cuộc họp.
Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu tại cuộc họp.

Ông Bình nhấn mạnh, mọi việc liên quan đến việc tặng quà thành phố làm rất chặt chẽ, nghiêm túc theo quy định của pháp luật, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực và đây là việc làm thực hiện có sự tiếp nối truyền thống, tình cảm, cách làm trước đây, là sự trân trọng tình cảm của người dân, xuất phát từ nguyện vọng của đa số người dân thành phố để thực hiện.

Các hoạt động kinh tế, xã hội... khác vẫn được quan tâm, diễn ra bình thường, không có gì ảnh hưởng. “Chưa bao giờ thành phố quan tâm đến an sinh xã hội như bây giờ. Điều này thể hiện thành phố phát triển thì người dân sẽ được hưởng lợi” - ông Bình khẳng định.

Trước đó, sau khi chủ trương tặng quà là 1 bộ ấm chén và lá cờ tổ quốc nhân kỉ niệm 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng được thông qua đa số người dân đồng tình, mong chờ, bên cạnh đó cũng có rất ít ý kiến trái chiều.

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
Top