Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 22 tháng 7 năm 2021 | 10:59

Hải Phòng xôn xao dư luận nữ hiệu trưởng bị xác minh sai phạm

Ngay sau khi Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền Nguyễn Thị Thu Hương bị cơ quan quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) cho rằng có dấu hiệu sai phạm trong quản lý, dư luận thành phố này lập tức xôn xao nhiều chiều.

Trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.
Trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.
Ngoài dư luận cơ quan chức năng quận Lê Chân xác định bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) có dấu hiệu vi phạm thu chi tài chính đã được chuyển cơ quan Công an quận này xác minh và việc bà Hương cùng Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường đều khẳng định không vi phạm vẫn đang là tâm điểm, thì thông tin mới về nữ hiệu trưởng Hương bị gợi ý chuyển công tác khi đang trong quá trình bị kiểm tra, xác minh bắt đầu được úp mở bàn tán.
 
Theo đó, nhiều người đặt câu hỏi, việc gợi ý bà Hương chuyển công tác có liên quan gì đến động cơ, mục đích việc thanh tra xác minh bà Hương không? Người gợi ý bà Hương chuyển trường là người có chức vụ quyền hạn hay không? Vì sao khi chưa có kết luận cuối cùng làm căn cứ xử lý bà Hương, mọi thông tin bất lợi cho bà Hương đã ngập tràn trên truyền thông đại chúng?...
 
Tuy nhiên, dư luận, thông tin cũng chỉ là dư luận, chỉ là thông tin, việc kết luận dấu hiệu thu chi trái luật, trách nhiệm của người liên quan (nếu có) tại Trường THCS Ngô Quyền hiện thuộc về cơ quan Công an quận Lê Chân.
 
Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
 
 
 
 
 
 
 
Hải Phong
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top