Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 9 năm 2017 | 10:24

Hân hoan trong ngày hội đến trường

Sáng 5/9, hoà chung không khí của học sinh cả nước bước vào năm học mới 2017 – 2018, hàng triệu em học sinh tại TP. Hồ Chí Minh cũng nô nức cho ngày khai giảng. Năm học 2017 – 2018 cũng được kỳ vọng sẽ có nhiều đổi mới trong phương pháp dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục.

TP. Hồ Chí Minh: Đổi mới trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ đầu giờ sáng tại các điểm trường nơi diễn ra lễ khai giảng, nhiều phụ huynh, các em học sinh đã có mặt từ rất sớm. Tại Trường THPT Lý Thái Tổ (quận Gò Vấp) sự hân hoan trong ngày tựu trường thể hiện trên nét mặt của thầy và trò nhà trường. Năm học 2016 – 2017 trường đã bám sát các chủ đề giáo dục của Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố, các công tác được thực hiện trong năm học đạt nhiều kết quả cao. Bước qua năm học 2017 – 2018 thầy và trò nhà trường đã xác định tiếp tục thực hiện việc đổi mới trong phương pháp dạy và học, phát huy những thành tích đã đạt được đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác giáo dục cũng như thúc đẩy các phong traò thi đua trong toàn trường.

Học sinh tại Trường THPT Lý Thái Tổ (Q. Gò Vấp) trong ngày tựu trường

Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục đào tạo TP. Hồ Chí Minh xác định mục tiêu tiếp tục tăng cường đổi mới trong phương pháp dạy và học, phát huy tính tích cực của học sinh, chú trọng năng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Giữ vững chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, cải thiện điều kiện làm việc của giáo viên và tiếp tục xây dựng môi trường thân thiện với học sinh. Cùng với đó, là việc thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tụ học và sáng tạo”, đẩy mạnh phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mỗi thầy cô giáo không ngừng rèn luyện phấn đấu để nêu cao phẩm chất của nhà giáo, tích cực tự học để xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo qua đó nhằm giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh.

Học sinh đến từ rất sớm trước cổng trường THPT Trưng Vương, quận 1 trong buổi lễ khai giảng năm học mới

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em sinh viên, học sinh cả nước. Trong thư Chủ tịch nước nhấn mạnh năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục cần tiếp tục triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Tập trung xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên, học sinh. Quan tâm đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng căn cứ kháng chiến trước đây, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chăm lo hơn nữa đối tượng chính sách, bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người dân.

Phú Yên: Năm học mới, đầu tư xây dựng nhiều công trình, mua sắm trang thiết bị cho các trường

Sáng nay (5/9), 445 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Phú Yên đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018.

Để phục vụ tốt nhất cho năm học, ngành Giáo dục Phú Yên đã đầu tư xây dựng nhiều công trình, hạng mục, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trường. TX. Sông Cầu đầu tư hơn 23 tỉ đồng để sửa chữa 21 phòng học, xây dựng mới 18 phòng học, 28 phòng chức năng, 1 khu hiệu bộ, 1 nhà xe học sinh… và gần 1,7 tỉ đồng để mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường. Trong khi đó, ngành GD - ĐT huyện Đông Hòa đầu tư gần 5 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp 45 phòng học; mua sắm trang thiết bị, bàn ghế, phục vụ cho một số trường dạy học. Huyện Đồng Xuân đầu tư xây mới 29 phòng học mầm non trong chương trình kiên cố hóa trường học với kinh phí hơn 25 tỉ đồng; sửa chữa phòng học, công trình vệ sinh cho các trường với kinh phí hơn 1,9 tỉ đồng…

Nô nức cho ngày khai giảng

TS. Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên cho biết, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 của ngành là tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 21 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, chuẩn bị hội nhập quốc tế. Cho nên, năm học 2017 – 2018 ngành Giáo dục tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng bước vào năm học mới với tinh thần đổi mới, sáng tạo và chất lượng.

Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên tặng gần 1.000 tập vở cho các em học sinh nghèo

Sáng  5/9, Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Đồn Biên phòng Xuân Đài, TX.Sông Cầu, tổ chức thăm và tặng gần 1.000 tập vở cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Qua đó, nhằm động viên, hỗ trợ về mặt tinh thần cho các em vững bước tới trường nhân dịp đầu năm học mới 2017 - 2018./.

Minh Tuấn – Lại Hùng – Anh Thi

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top