Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 18 tháng 7 năm 2022 | 21:29

Hàng ngàn du khách dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), hàng ngàn du khách đã về ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) dâng hương tưởng niệm, tri ân những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập của dân tộc.

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường Hồ Chí Minh, là giao điểm của Quốc lộ 15A và Tỉnh lộ 2. Trong chiến tranh, nơi đây là mạch máu giao thông để hậu phương chi viện cho miền Nam, được mệnh danh là một trong những “trận địa lửa” ở miền Trung. Ngã ba Đồng Lộc bị đánh phá ác liệt nhất vào năm 1968. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, vùng đất này phải hứng chịu gần 50.000 quả bom các loại.

Trong chiều ngày 16/7, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

dl5.jpg
Chiều 16/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

 

Những ngày này, các tổ chức đoàn thể và đông đảo bà con cũng như các cựu chiến binh, những cựu thanh niên xung phong và nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc đều hành hương về  Khu di tích Lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, nơi ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để tưởng nhớ, tri ân công lao của những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì sự bình yên của Tổ quốc.

Theo thống kê của Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, những ngày này, trung bình mỗi ngày, khu di tích đón trên 2.000 lượt khách từ khắp cả nước về tham quan, dâng hương. Riêng trong buổi sáng ngày 15/7, có 84 đoàn khách đăng ký với trên 1.200 lượt. Càng gần sát đến ngày 27/7, lượng du khách đến với khu di tích Ngã ba Đồng Lộc ngày càng tăng. Để nâng cao chất lượng phục vụ, đón tiếp khách đến tham quan, dâng hương, Ban quản lý Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc đã bố trí 100% cán bộ, công nhân viên làm việc tất cả các ngày trong tuần để vừa làm tốt công tác đón tiếp, hướng dẫn du khách, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu di tích.

dong-loc-1.jpg
Du khách thành kính dâng hương tại khu tưởng niệm 

 

Đây là chuỗi hoạt động thiết thực mang ý nghĩa tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ  của nhân dân  hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) và  54 năm Chiến thắng Đồng Lộc gắn với tưởng niệm 54 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sỹ TNXP (24/7/1968 - 24/7/2022).

Trong dịp này, Báo Nhân dân phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”. Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật diễn ra vào tối 22/7/2022 tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

 

 

 

Lê Cử
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top