Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 9 năm 2022 | 21:11

Hàng nghìn người trở về “quê chung” dịp Tết Độc lập

Ngày 2/9, hàng nghìn du khách trên khắp mọi miền Tổ quốc đã trở về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An) để tri ân Người - vị Cha già của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Ban quản lý Khu di tích Kim Liên, cho biết: "Để làm tốt công tác tiếp đón khách tham quan trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, Ban quản lý Khu di tích Kim Liên đã phối hợp với các cấp chính quyền đảm bảo trật tự an ninh ở khu di tích ở quê Ngoại và quê Nội, cũng như bảo vệ tính mạng và tài sản cho du khách. Bên cạnh đó, điều động và phân công các cán bộ chuyên trách ở từng bộ phận, huy động toàn bộ các thuyết minh, hướng dẫn viên đảm bảo tốt nhất công tác tiếp đón các đoàn khách đến tham quan; phân luồng lối ra và lối vào để du khách không phải chen lấn nhau khi vào ra khu di tích".

“Tết độc lập năm nay, riêng ngày 2/9, Khu di tích đón khoảng 500 đoàn khách với hơn 4.000 lượt người”, chị Bùi Thị Đảm, Trưởng phòng tuyên truyền giáo dục - Khu di tích Kim Liên, chia sẻ.

Một số hình ảnh tại Khu di tích Kim Liên ngày 2/9:

z3691675878475_f1dcc1c9f9b60e197bf60256993eeaf3.jpg
Từng đoàn xe nối dài...
z3691673179311_10cbe3adec0ea66d66dc7d3d37c161b4.jpg
Du khách khắp mọi miền Tổ quốc trở về "quê chung" để tri ân Vị cha già của dân tộc.
z3691641379515_7787ded0033982f41ffb5dae5cff57141.jpg
z3691673165038_179ec85e49f3b72161c552ac4f4d746c.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Diễn An (huyện Diễn Châu) mang theo ảnh Bác, cờ đỏ sao vàng, cờ đội về thăm quê Bác.
 z3691673190026_150afef210a47f46d704214776eae1d41.jpg
Ông Nguyễn Văn Tuấn (Huyện Diễn Châu, Nghệ An) xúc động: "Năm nào cũng vậy, tôi cùng con cháu trở về quê Bác để thắp hương, tưởng nhớ đến Người đã khai sinh ra đất nước này. Đây là truyền thống, là đạo lý uống nước nhớ nguồn mà tôi muốn dạy cho con cháu tôi biết, hiểu hơn về Bác cùng các anh, chị em trong gia đình Bác".

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top