Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2022 | 19:13

Hàng trăm công trình chưa được nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy tại Hải Dương

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Hải Dương cho biết, hiện còn gần 200 công trình của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chưa được nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa vào hoạt động.

Lãnh đạo PCCC Hải Dương nói gì 

Theo đó, các đơn vị bao gồm cả lớn, nhỏ nằm rải rác trên toàn tỉnh. Điển hình có một số công trình lớn như Bệnh viện Đa khoa Hải Dương (TP. Hải Dương), nhà máy nhiệt điện BOT thuộc Công ty Cổ phần nhiệt điện JAC (Thị xã Kinh Môn, Hải Dương)… Đáng chú ý, hầu hết các công trình đã đưa vào sử dụng;  cũng đã có công trình xảy ra cháy nổ như tòa nhà Hòa Xá thuộc Công ty TNHH Hòa Xá (TP. Hải Dương)...

Được biết, có những đơn vị vi phạm công tác phòng cháy chữa cháy nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng những đơn vị này vẫn chưa khắc phục được, nguy cơ cháy nổ cao, có thể gây nguy hiểm tính mạng nhiều người và thiệt hại tài sản lớn.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hải Dương cho biết, để phát triển sản xuất, đơn vị đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, các đơn vị này phải cam kết sớm hoàn thiện hệ thống PCCC.

 

vvvvv.jpg
Công tình chợ nông sản Hải Dương chưa được nghiệm thu hệ thống PCCC do lắp đặt lệch so với thiết kế ban đầu. Ảnh: Thi Ngọc

 

Lý giải nguyên nhân vì sao các cơ sở chậm trễ hoàn thiện công tác phòng chống cháy nổ, vị lãnh đạo này thông tin, do trong quá trình phát triển kinh tế của địa phương, doanh nghiệp mới đầu còn nhiều khó khăn, chưa trưởng thành và hoàn thiện ngay được nên công tác phòng cháy chữa cháy chưa được nghiêm túc. 

Có doanh nghiệp chưa được nghiệm thu một hoặc một số hạng mục công trình do chưa lắp đặt hoặc đã lắp đặt hệ thống PCCC nhưng không đúng quy định. Một số cơ sở hình thành trước chưa có điều kiện để thực hiện theo quy định mới. Các doanh nghiệp đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn chưa hoàn thiện công tác phòng chống cháy nổ.

"Chúng tôi sẽ tham mưu với UBND tỉnh, đưa ra thời hạn cho cơ sở có biện pháp khắc phục sớm nhất có thể. Nếu quá thời hạn mà doanh nghiệp không khắc phục sẽ phải di dời hoặc tạm dừng hoạt động", vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC nói.

Là một bệnh viện lớn của tỉnh, hoạt động gần 15 năm nay nhưng Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cũng chưa được nghiệm thu hệ thống phòng chống cháy nổ. Khi được hỏi về lý do và nguy cơ cháy nổ tại đây, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Hải Dương cho biết, do trong quá trình xây dựng, các nhà thầu thi công tự động bỏ đi không quay lại và không để lại hồ sơ chứng từ nên đơn vị chưa được nghiệm thu bàn giao. Chính vì thế công trình của bệnh viện không đủ điều kiện lắp đặt hệ thống báo khói và chưa được nghiệm thu phương án phòng chống cháy nổ.

"Tôi cũng lo lắng nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra và chúng tôi đang cố gắng tìm giải pháp để sớm hoàn thiện các yêu cầu theo quy định của pháp luật", lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hải Dương nói.

Ông Lê Thành Tô, Giám đốc Công ty CP Chợ đầu mối nông sản Hải Dương, một trong những đơn vị có tên trong danh sách các cơ sở chưa được nghiệm thu phương án phòng chống cháy nổ cho biết, ngay từ đầu cơ quan chức năng có hướng dẫn lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy. Nhưng sau đó, do chợ có phương án chỉnh sửa lại một số kiot nên vị trí thiết bị phòng chống cháy nổ bị lệch so với hướng dẫn ban đầu, dẫn đến công trình chưa đạt tiêu chuẩn để nghiệm thu.

Tuy nhiên, thời gian qua, do tình hình dịch bệnh nên người họp chợ ít, các kiot trong chợ của đơn vị lại cách xa nhau nên ông Lê Thành Tô cho rằng khó có nguy cơ xảy ra cháy nổ. 

"Trong năm nay chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện lại hệ thống phòng chống cháy nổ để đảm bảo an toàn hoạt động của chợ"- ông Lê Thành Tô cam kết. 

Tăng cường PCCC tại khu di tích, điểm du lịch tâm linh

Dịp đầu năm nay, tại các khu di tích, điểm du lịch tâm linh, tín ngưỡng là nơi tập trung nhiều du khách đến thăm quan, chiêm bái. Việc thắp đèn, hương, hóa vàng và hoạt động kinh doanh trong khu vực di tích luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hải Dương đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn chính quyền địa phương, Ban quản lý di tích và người dân chấp hành tốt các quy định về phòng cháy chữ cháy. Ghi nhận tại Khu di tích đặc biệt quốc gia Côn Sơn - Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương.

Trong thời điểm diễn ra lễ hội, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Chí Linh thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc và chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra về việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong và ngoài các di tích.
 
Đặc biệt là tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống cháy, nổ, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy cho khu di tích. Mỗi hộ kinh doanh phải cam kết đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, đồng thời tự trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ.
 
pccc-tai-den-chua-dau-nam-16443223968311577169623-0-54-1080-1782-crop-1644322403297735672443.jpg
Hải Dương: Tăng cường PCCC tại khu di tích, điểm du lịch tâm linh. Hình minh họa

 

Ban Quản lý Khu di tích đặc biệt quốc gia Côn Sơn - Kiếp Bạc và chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền về đảm bảo phòng cháy chữa cháy tới các hộ kinh doanh, buôn bán xung quanh khu di tích qua hệ thống loa phát thanh của khu di tích và địa phương. Yêu cầu cẩn trọng tuyệt đối khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không thắp hương, đốt vàng mã bên trong các di tích, đền, chùa. Vàng mã phải được hóa tại đúng nơi quy định.
 
Ghi nhận thực tế, nhân dân và du khách khi đến các khu di tích đều cơ bản nắm bắt được các quy định về phòng cháy chữa cháy. Các hộ kinh doanh trong và ngoài khu di tích đều ký cam kết và được tập huấn những kỹ năng phòng cháy chữa cháy cần thiết.
 
Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu di tích, điểm du lịch tâm linh và các cơ sở thờ tự trong mùa lễ  hội, thiết nghĩ ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở, xử lý của lực lượng chức năng thì người đứng đầu các cơ sở và Ban quản lý khu di tích cần thực hiện đúng theo các quy định và chủ động trong công tác PCCC. Đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, du khách trong công tác PCCC, góp phần bảo vệ an toàn các di tích, đảm bảo tài sản, tính mạng của người dân.

 

 
Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top