Hành trình 16 năm”Đèn Đom Đóm” thắp sáng ước mơ đến trường
Sữa Cô Gái Hà Lan (thuộc Công ty FrieslandCampina Việt Nam) vừa khánh thành Trường mầm non Phú Bình tại xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Đây là ngôi trường thứ 22 mà chương trình Khuyến học Đèn Đom Đóm của Sữa Cô Gái Hà Lan xây dựng, đồng thời đánh dấu chặng đường 16 năm mang ánh sáng nhân văn với tôn chỉ tiếp nối hành trình thắp sáng ước mơ được đến trường, tạo điều kiện cho thầy cô và và trẻ em Việt Nam nói chung và ở xã Phú Bình nói riêng được dạy và học tốt hơn.
Đại diện các bên thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.
Buổi lễ khánh thành có sự tham gia của ông Frank De Laat, Phó Tổng lãnh sự Hà Lan tại Tp.Hồ Chí Minh; ông Jan Peeters – nhà sáng lập Quỹ Live & Give; đại diện chính quyền địa phương; đại diện công ty sữa Cô Gái Hà Lan cùng cô trò trường mầm non Phú Bình. Tại buổi lễ, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như đấu giá tranh từ thiện do các em học sinh vẽ, trồng cây, sơn trang trí tường, thăm và tặng quà các gia đình dân tộc Cơ Ho tại đây.
Cũng tại buổi lễ khánh thành, ông Arnoud van den Berg – Tổng giám đốc Công ty Sữa Cô Gái Hà Lan chia sẻ: "Sứ mệnh xuyên suốt hơn 22 năm hoạt động tại Việt Nam của Sữa Cô Gái Hà Lan là mong muốn xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ em thông qua những sản phẩm dinh dưỡng của công ty và những chương trình khuyến học. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục gắn bó cùng các hoạt động cộng đồng để góp phần biến những ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân Việt Nam, đặc biệt là của trẻ em trở thành hiện thực".
Đây là một trong những điểm trường Đèn Đom Đóm khá đặc biệt, được Sữa Cô Gái Hà Lan lựa chọn để xây dựng với mong muốn mang đến con chữ cho người dân vùng đất Lá Ủ, nơi có người dân tộc thiểu số Cơ-Ho sinh sống. Cô Hoàng Thị Linh Phương – Hiệu trưởng trường mầm non Phú Bình chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta đã thấy một diện mạo mới cho ngôi trường thân yêu này, rất đẹp đẽ và khang trang, được đầu tư đầy đủ cả đồ dùng, đồ chơi cho các cháu và các thiết bị khác, quả thực ngoài sức mong đợi của nhà trường và bà con dân tộc nơi đây. Có thể nói: niềm mơ ước đã đến với các cháu, các cô và phụ huynh nơi đây. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm và Sữa Cô Gái Hà Lan đã thắp sáng ước mơ đến trường của trẻ em nơi đây. Đó chính là sự sẻ chia, sự yêu thương của quí vị dành cho các em đồng bào dân tộc Cơ Ho”.
Được Sữa Cô Gái Hà Lan khởi xướng từ năm 2002 với mục tiêu ngăn dòng bỏ học, thắp sáng ước mơ đến trường cho trẻ em nghèo, Đèn Đom Đóm đã trở thành phong trào xã hội được sự ủng hộ của cộng đồng cùng chăm lo cho quyền đến trường của trẻ em. Đến nay, chương trình đã trao tặng hơn 25.000 suất học bổng và xây dựng 22 ngôi trường Đèn Đom Đóm khang trang trên khắp cả nước. Năm 2013, chương trình Đèn Đom Đóm đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng để ghi nhận cho hành trình miệt mài lan tỏa ánh sáng của tinh thần hiếu học.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.