Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2017 | 3:49

Hãy đến Sun World Fansipan Legend hè này

Nếu có dịp đặt chân đến Sun World Fansipan Legend vào mùa hạ này, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước “khung trời hoa” rực rỡ, đẹp đến nao lòng…

Hoa khoe sắc ngay lối vào của khu du lịch, hoa bung nở nhà ga cáp treo, hoa trải dài trên những sườn đồi, hoa len lỏi ven lối đi, hoa “ngạo nghễ” trên đỉnh Fansipan kỳ vĩ… Tất cả cùng hòa hợp, tạo nên vũ điệu hoa mê hoặc, quyến rũ, diệu kỳ.

Hồng cổ Sapa là loài hoa được trồng nhiều ở Sun World Fansipan Legend. Từ nhiều  năm nay , khu du lịch Fansipan Legend đã dày công ươm giống, chăm sóc, lai tạo để đưa nơi đây sớm trở thành thiên đường hoa hồng.

Thủa ban đầu, hồng cổ Sa Pa chỉ nở mỗi màu đỏ nhưng đến nay, sau 2 năm bám rễ, cây đã bất ngờ ra hoa kép với nhiều màu sắc như trắng, hồng đậm, hồng phấn. Đại diện Khu du lịch Sun World Fansipan Legend chia sẻ: Để làm đẹp cảnh quan, đồng thời phát triển thành công giống hồng đặc trưng của Sa Pa do người Pháp mang về từ hàng trăm năm trước, KDL đã tích cực ươm trồng giống hồng này tại khu vườn ươm và khu đồi gần ga đi.

Dạo bước trong khu du lịch, dưới con đường nắng vàng như giọt mật, ngắm nhìn những đóa hồng Sapa yêu kiều, tỏa hương thơm dịu ngọt khiến bao du khách dừng chân đắm say, mê mải. “Chưa bao giờ tôi được thưởng lãm nhiều hồng cổ Sapa đến vậy. Đứng trước khu vườn ngập tràn sắc hoa tôi thấy lòng thật nhẹ nhõm, an yên. Cảnh sắc thật tuyệt vời. Chắc chắn tôi sẽ trở lại”. Chị Tường Anh đến từ Hà Nội cho biết.

Không chỉ có hoa hồng, quanh khu vực tháp đồng hồ, khuôn viên ga đi cáp treo, dịp hè này đang có tới hơn 20 loài hoa mới được khu du lịch đem về từ nhiều vùng miền khác nhau đồng loạt bung nở. Những giống hoa cẩm tú cầu, arapang, phong lữ… đua nhau khoe sắc khiến mùa hè ở Sun World Fansipan Legend càng sống động, rực rỡ và tươi mới hơn.

Cùng với những loài hoa ươm trồng, có không gian hoa mới lạ và khác biệt đó là vương quốc hoa đỗ quyên ngự tại rừng Hoàng Liên. Lướt cáp treo Fansipan 2 kỷ  lục, du khách sẽ đầy ngỡ ngàng trước những vạt đỗ quyên rừng bừng lên sắc thắm giữa lưng trời ở độ cao trên 2.000m

Trên hành trình 600 bậc chinh phục đỉnh Fansipan, du khách cũng sẽ được chạm tay vào những cây đỗ quyên trăm tuổi căng tràn sự sống, vươn mình khoe sắc giữa núi rừng Tây Bắc đại ngàn.

Khí hậu mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ, những con đường rợp sắc hoa tỏa hương thơm ngát, đỉnh Fansipan kỹ vĩ  tạo nên sức hút diệu kỳ khiến Sun World Fansipan Legend sẽ là điểm đến lý tưởng, khiến mùa hè của bạn thêm nồng nàn hơn. 
…Hãy cùng “cạ cứng” của mình trải nghiệm một kỳ nghỉ hè “cực chất”.

PV.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top