Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2019 | 9:42

HBC ký kết nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh có giá trị

Tại TP. Vũng Tàu vừa diễn ra Hội nghị Xúc tiến thương mại và đầu tư giữa Hội đồng Doanh nghiệp và Nhà đầu tư TP Hồ Chí Minh (HBC) trực thuộc phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo địa phương giới thiệu những chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh và những vướng mắc thường gặp trong các dự án. Ông Mai Trung Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã giới thiệu các dự án đầu tư tiềm năng trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp hai hiệp hội đã giao lưu tìm hiểu năng lực, ngành nghề và nhu cầu doanh nghiệp bạn. Trong không khí cởi mở chân tình, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã mong muốn kết nối các doanh nghiệp hai bên.
 
Ông Đỗ Trùng Dương, Phó chủ tịch Thường trực HBC đã giới thiệu dự án Khu đô thị mới TP. Quy Nhơn, Bình Định mà HBC đang thực hiện với tổng vốn đầu tư hơn 1700 tỉ đồng. Ông cũng hy vọng rằng trong thời gian tới HBC sẽ cùng các doanh nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện dự án xây dựng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
a1.JPG

Ký kết hợp tác giữa HBC và Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ông Lê Đình Thắng và ông Đỗ Trùng Dương đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư khu nghỉ dưỡng. Tại hội nghị, 22 hợp đồng cũng đã được ký kết giữa các doanh nghiệp về các lĩnh vực đầu tư giáo dục, bất động sản, thương mại dịch vụ, cung cấp vật tư nguyên liệu...
 
Ông Đỗ Trùng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HBC chia sẻ:“Trong tháng 10/2019, HBC cũng đã tổ chức Chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư với Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định. Chương trình xúc tiến này cũng rất thành công, 12 hợp đồng giữa các doanh nghiệp đã được ký kết. Đặc biệt lãnh đạo tỉnh Bình Định và lãnh đạo các sở ban ngành rất ủng hộ dự án Khu đô thị mới TP. Quy Nhơn Bình Định do HBC làm chủ đầu tư. Sự thành công của hội nghị lần này khẳng định vai trò HBC VCCI là nhịp cầu nối hiệu quả các doanh nghiệp thành viên hội đồng với doanh nghiệp cả nước và cả quốc tế”.
a3.JPG
HBC tặng ảnh lưu niệm cho Hội Doanh nghiệp trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngay sau đó đã diễn ra chương trình Gala chào mừng thành công Hội nghị Xúc tiến thương mại và đầu tư  hoành tráng, sôi động. Các doanh nhân đã hát ca những bài hát trữ tình sâu lắng và những bài ca hào khí như tinh thần doanh nhân. Các doanh nghiệp hai bên không chỉ kết nhau trong kinh doanh mà còn mong muốn được kết nghĩa giữa hai hội.

Ngoài ra, đã có cuộc giao đấu golf và bóng đá giữa hai bên hết sức sôi nổi. Các nhà tài trợ góp phần cho sự thành công của chương trình Xúc tiến phải kể đến, nhà tài trợ Kim Cương: Nguyễn Thế Hải, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng hàng rào biệt thự; nhà tài trợ vàng: Nguyễn Thế Lợi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư BĐS Sài Gòng Thăng Long và Phạm Văn Thụ, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Thanh Hà; nhà tài trợ bạc các ông, bà: Phạm Phi Hùng, Phạm Ngọc Vinh, Nguyễn Xuân Quy, Nguyễn Duy Mạnh, Đặng Thị Mỹ Lệ. Bà Lê Đắc Chi Lan, Giám đốc Công ty CP Xây dựng cơ điện Lê Nguyên tài trợ cho giải golf.
a2.JPG

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó chủ tịch HBC, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: “Chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã hết sức thành công, các doanh nghiệp không chỉ đã ký kết những hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhau mà còn gắn kết tình doanh nhân giữa 2 đơn vị”.

Hoài Trung
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top