Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 13 tháng 2 năm 2017 | 9:22

Hé lộ những bất ngờ có một không hai tại DIFF 2017

Hoành tráng, ấn tượng với đa dạng các chương trình đồng hành, DIFF 2017 đang khiến các tour Đà Nẵng được tung ra luôn đi kèm khuyến cáo “đặt chỗ ngay kẻo kín lịch”.

Bùng nổ tour pháo hoa

Dù còn hai tháng nữa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF 2017) mới chính thức diễn ra nhưng ngay từ cuối năm ngoái, nhiều hãng lữ hành đã liên tiếp tung ra các tour du lịch ấn tượng như “bay Đà Nẵng xem bắn pháo hoa”, “ngắm pháo hoa trên sông Hàn”… với nhiều mức giá khác nhau.

Kim Hiền, tư vấn viên Đà Nẵng Travel chia sẻ, ngay sau Tết, tranh thủ săn vé giá rẻ, nhiều khách du lịch đã book sẵn tour du lịch Đà Nẵng xem bắn pháo hoa. “Đến giờ, khách Sài Gòn đặt chỗ đông nhất, khách Hà Nội chủ yếu gọi điện xin tư vấn lịch xem bắn pháo hoa, các chương trình phụ trợ chứ chưa chốt. Còn các tour khách đoàn vốn đã có kinh nghiệm cháy chỗ xem pháo hoa những năm trước nên đều đặt sẵn từ trước Tết”, Kim Hiền cho hay.

Nữ tư vấn viên du lịch giàu kinh nghiệm này nói thêm, như những mùa xem pháo hoa các năm trước, khách du lịch chậm chân mua vé hay chậm book tour thì đến cận ngày cũng không thể xoay đâu ra phòng để ở hay chỗ để xem. Đón đầu tình trạng khan hiếm, hầu hết các hãng lữ hành đều chủ động đặt vé sẵn từ trước để đáp ứng nhu cầu của đông đảo du khách. Ngoài ra, các tour du lịch “du thuyền xem bắn pháo hoa”, “Café xem bắn pháo hoa trên nhà cao tầng”…. cũng được chào mời tấp nập.

Lễ hội pháo hoa hoành tráng nhất Đông Nam Á

Diễn ra đúng dịp cao điểm hè, lại được “bật mí” có quy mô hoành tráng nhất từ trước tới nay, nên DIFF 2017 dự kiến sẽ hút hàng triệu lượt khách đến với thành phố biển. Theo tiết lộ của lãnh đạo Sở Văn hóa du lịch Thành phố Đà Nẵng, Lễ hội DIFF 2017 sẽ kéo dài từ 29/4 đến 24/6, trọn vẹn hai tháng, một sự kiện lễ hội có lẽ là kéo dài và lớn nhất được tổ chức ở Việt Nam. Pháo hoa sẽ được bắn vào 5 tối thứ bảy các ngày 29/4, 20/5, 27/5, 3/6 và 24/6.  Địa điểm bắn pháo hoa vẫn ở vị trí giữa sông Hàn, đối diện khách sạn Novotel Danang Premier Han River.

Với chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn”, DIFF 2017 có sự tham gia của 8 đội, đa phần đến từ các quốc gia có nghệ thuật pháo hoa đình đám thế giới như Thụy Sĩ, Nhật Bản, Trung Quốc, Anh, Ý, Úc, Áo và nước chủ nhà Việt Nam. Dựa trên chủ đề "Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn", các đội dự thi sẽ tự thiết kế chương trình gắn liền với hình ảnh đại diện của đơn vị. "Mỗi đội sẽ có phần trình diễn tối đa trong 25 phút", Tổng đạo diễn chương trình Lê Quý Dương cho hay.

Theo đại diện BTC, sân khấu chính nằm trên đường Trần Hưng Đạo, được dàn dựng theo công nghệ hàng đầu thế giới, hứa hẹn mang tới bữa tiệc âm thanh, ánh sáng, pháo hoa chưa từng có từ trước tới nay. Tất cả các đêm pháo hoa sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam. Dự kiến giá vé xem pháo hoa vẫn giữ nguyên như những năm trước, dao động từ 300.000 - 500.000 đồng/vé, tùy thuộc vào vị trí xem. 

Hấp dẫn và lôi cuốn hơn nữa là ngoài 8 đêm trình diễn pháo hoa sẽ có thêm nhiều hoạt động bên lề đặc sắc như Lễ hội Carnival đường phố vào mỗi thứ Sáu hàng tuần, Lễ hội ẩm thực quốc tế Ngũ hành lồng ghép với hoạt động lễ hội văn hóa Chăm diễn ra liên tục với 5 khu ẩm thực tương ứng 5 yếu tố Kim – Mộc – Thủy- Hỏa – Thổ… Nói như Tổng đạo diễn Lê Quý Dương thì DIFF 2017 sẽ là một lễ hội chưa từng có tại Việt Nam: “Lần đầu tiên, Việt Nam có một lễ hội kéo dài suốt một mùa hè. Lần đầu tiên các lễ hội đường phố sôi động và hoành tráng đến thế ở Đà Nẵng. Lần đầu tiên, lễ hội ẩm thực không diễn ra theo cách thông thường”.

Điểm mới nhất chính là tại các lễ hội nói trên, người dân bản địa và khách du lịch không chỉ được xem pháo hoa mà còn được trực tiếp tham gia vào các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội, tạo nên tương tác hai chiều. Cũng theo ông Lê Quý Dương, đây là lễ hội pháo hoa lớn nhất Đông Nam Á cho tới thời điểm này.

PV.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top