Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2018 | 7:30

Hệ thống sông ở Duy Tiên (Hà Nam): Hàm lượng amoni trong nước cao gấp 70 lần cho phép

Những năm gần đây, các sông lớn của Hà Nam như sông Đáy, sông Châu, sông Nhuệ... thường xuyên xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường do nguồn nước thải sinh hoạt từ Hà Nội đổ về.

Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng và kéo dài không những ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân mà còn khiến hoạt động sản xuất của người dân địa phương gặp nhiều khó khăn, nhất là trong thời điểm lấy nước đổ ải cho vụ lúa đông xuân.

 

Bọt trắng như tuyết cao hơn 1  mét tại tram bơm Chợ Lương (Yên Bắc).

Dòng nước đen ngòm.

Đợt ô nhiễm nước sông của Hà Nam lần này chưa có kết quả phân tích mẫu nước cụ thể, tuy nhiên, theo kết quả phân tích của Trung tâm Quan trắc phân tích tài nguyên môi trường Hà Nam vào ngày 4/12/2017, mẫu nước lấy ở chân cầu Hòa Mạc, nồng độ chất ô nhiễm như : Amoni là 21,1 mg/lít, vượt 70,3 lần cho phép, ôxy hòa tan là 2,0 mg/l, nhỏ hơn 2,5 lần giới hạn cho phép.

Tại trạm bơm Hoàng Uyển: Nồng độ Amoni là 20,7 mg/l, vượt 69,0 lần, trong khi đó nồng độ ôxy hòa tan lại nhỏ hơn 3 lần mức cho phép. Hiện tại, nước sông đã bị ô nhiễm trên mức báo động 2 theo quy định bảo vệ môi trường. Nguyên nhân chính gây ra các đợt ô nhiễm kéo dài trên các dòng sông của Hà Nam là do nguồn nước thải sinh hoạt từ phía Hà Nội đổ về chứ không do nguồn xả thải của các nhà máy hay cơ sở sản xuất nào tại địa phương.

Kết quả quan trắc chất lượng nước

Amoni nếu tồn tại trong nước với hàm lượng vượt quá tiêu chuẩn cho phép có thể chuyển hóa thành các chất gây ung thư và các bệnh nguy hiểm khác. Ôxy hòa tan cần thiết cho sinh vật thủy sinh phát triển cũng cho thấy nguồn nước bị ô nhiễm chất hữu cơ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Bình, Phó trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Duy Tiên, cho biết: Duy Tiên là địa phương đầu tiên hứng chịu nguồn nước ô nhiễm từ đầu nguồn chảy về với xấp xỉ 7.000ha đất nông nghiệp, trong đó có khoảng 4.400ha trồng lúa thì có  2/3 diện tích lấy nước thì sông Nhuệ trong khi  địa phương mới lấy được khoảng 20% lượng nước đổ ải. Do nước sông ô nhiễm nên UBND huyện Duy Tiên, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo một số trạm bơm tạm dừng bơm nước và khuyến cáo người dân không sử dụng nguồn nước này để sinh hoạt, cũng như tưới cho hoa màu.

Tại cửa cống trạm bơm ở xã Duy Hải (Duy Tiên), để tránh cho bọt bay vào nhà dân, phải dùng lưới để che chắn.

Nhiều năm nay, năm nào các dòng sông lớn của Hà Nam cũng xảy ra nhiều đợt ô nhiễm nặng do nguồn nước thải từ Hà Nội chảy về. Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, đây là đợt thứ 9 các dòng sông của Hà Nam rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và thiệt hại lớn về nguồn lợi thủy sản của người dân. Trong khi tỉnh Hà Nam đang tích cực xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch thì việc nguồn nước bị ô nhiễm cũng cản trở không nhỏ đến chủ trương này.

Chẳng biết tình trạng ô nhiễm nước sông bao giờ chấm dứt và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý như thế nào, còn với người dân địa phương thì chung một nỗi lo: sức khỏe của họ và gia đình liệu có bị ảnh hưởng? Chất lượng đất sẽ ra sao nếu sử dụng nguồn nước ô nhiễm lâu dài? Chưa kể việc canh tác của người dân cũng sẽ bị ảnh hưởng, sản lượng cũng như năng suất trong sản xuất nông nghiệp sẽ sụt giảm nếu vẫn sử dụng nguồn nước ô nhiễm. Chính vì vậy, rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng và đưa ra các giải pháp sao cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Hà Nam

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top