Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2020 | 16:19

Hi hữu, sản phụ sinh con ngay tại chốt kiểm soát y tế ở Thừa Thiên - Huế

Chuẩn bị thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch số 4 (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì sản phụ L. chuyển dạ. Lực lượng chức năng và nhân viên y tế tại chốt kiểm soát này đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ L.

Theo đó, lúc 1h25 sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị L. (SN 1993, trú ở phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cùng chồng là anh Trần Văn N. (trú thôn Thành Trung, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đi xe khách giường nằm BKS 75B-007.27 về Huế. Khi đến chốt kiểm soát y tế số 4 đóng ở huyện Phú Lộc thì xe dừng lại để hành khách tiến hành khai báo y tế, đo thân nhiệt theo quy định.

Khi chuẩn bị xuống xe vào chốt số 4 thì chị L. có dấu hiệu trở dạ. Lúc này, chị L. được lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt và nhân viên y tế đưa xuống xe đỡ đẻ ngay tại chốt. Ca đỡ đẻ được thực hiện thành công, chị L. sinh hạ cháu bé nặng 3,1kg, sức khỏe tốt.

 

Sự kiện hi hữu - một sản phụ sinh con ngay tại chốt kiểm soát dịch bệnh tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Sự kiện hi hữu - một sản phụ sinh con ngay tại chốt kiểm soát dịch bệnh tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 

Ngay sau đó, chốt kiểm soát y tế số 4 đã liên hệ đến Bệnh viện Đa khoa Chân Mây đưa xe cấp cứu chở 2 mẹ con sản phụ L. về Bệnh viện để các bác sĩ tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho 2 mẹ con sản phụ.

 

Ca đỡ đẻ đã diễn ra thành công, cháu bé chào đời nặng 3,1 kg.
Ca đỡ đẻ đã diễn ra thành công, cháu bé chào đời nặng 3,1 kg.

 

Chiều 31/8, bác sĩ Hoàng Văn Thám, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, hiện sức khỏe của 2 mẹ con sản phụ L. đã ổn định và đang được chăm sóc tại khu cách ly của Bệnh viện theo quy định.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Top