Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2016 | 12:23

Hỗ trợ phóng viên tác nghiệp thuận lợi và an toàn

Đó là phát biểu của Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội và thi đua khen thưởng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra sáng 22-4 tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Thuận Hữu, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện các cơ quan ban ngành, lãnh đạo của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng chí Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Thuận Hữu, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong năm 2015, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội, các tổ chức hội đã có nhiều hoạt động phong phú và hiệu quả nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Theo đó, 105 đơn vị đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ, trong đó có 37 Hội nhà báo tỉnh, thành phố, 10 Liên chi hội và 58 Chi hội trực thuộc Trung ương. Trong năm 2015, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội X nhiệm kỳ 2015 – 2020, thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ trách nhiệm cao. Đại hội đã tập hợp trí tuệ, ý thức trách nhiệm của toàn thể hội viên, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm xây dựng báo chí cách mạng Việt Nam chính quy, hiện đại, nhân văn, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, phát biểu chúc mừng hội nghị

Năm qua, các cấp Hội cũng đã được kiện toàn về mặt tổ chức từ Trung ương tới địa phương, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Nhờ vậy, vai trò, vị thế chất lượng của các cấp hội ngày càng được nâng cao. Đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã có 276 đơn vị cấp hội, 63 Hội nhà báo tỉnh, 19 Liên chi hội, 194 Chi hội trực thuộc Trung ương với gần 23.500 hội viên. Trong năm 2015, các cấp hội đã tổ chức 84 lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị nghiệp vụ cho 2.435 nhà báo trong cả nước; duy trì hợp tác hữu nghị với các đối tác truyền thống, tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại theo định hướng của Đảng và Nhà nước, bám sát tình hình trong nước và quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2016, các cấp hội thực hiện Nghị quyết của Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, Điều lệ của Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, Nghị quyết của Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn Báo chí Asean, đồng thời chuẩn bị thực hiện Luật Báo chí mới năm 2016 vừa được Quốc hội thông qua.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng nhấn mạnh: “Lãnh đạo thành phố sẽ phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, tạo điều kiện để phóng viên báo chí thực hiện nhiệm vụ của mình một cách thuận lợi và an toàn nhất. Qua đây, tôi cũng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam giúp đỡ, định hướng các cơ quan báo chí, nhất là báo chí thành phố thực hiện tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chủ động thông tin về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội trong nước và quốc tế tới mọi người dân”.

Cũng tại hội nghị lần này, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, “nói phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, đã nói là làm, làm được thì mới nói, mới hứa”.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam báo cáo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giao Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng, Hội Nhà báo Việt Nam cần quan tâm bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho hội viên bởi bối cảnh đời sống truyền thông và xã hội hiện nay phong phú và đa dạng, sinh động, phức tạp, có sự lợi dụng tự do dân chủ trong báo chí để thực hiện những mưu đồ đi ngược lại mục tiêu của báo chí cách mạng chân chính.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Có nguyên nhân đến từ sự non kém về nghề nghiệp, suy thoái tư tưởng chính trị của người cầm bút. Có nhiều nhà báo dường như không chỉ đứng ngoài cuộc sống mà đôi khi còn tự cho phép mình đứng trên cuộc sống để phán xét, phê bình trong khi không dành thời gian để tự xem xét lại bản thân để nâng cao trình độ, đạo đức, lối sống".

Trong khuôn khổ hội nghị, chiều cùng ngày, hội nghị sẽ tiếp tục công bố các quyết định thi đua khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, quyết định của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đối với các cá nhân và tập thể xuất sắc.

Lại Hùng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top