Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 19 tháng 11 năm 2018 | 17:3

Hỗ trợ xây dựng điểm trường học ở làng tái định cư Khe Chữ

Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây dựng điểm trường học ở làng tái định cư Khe Chữ ở thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Sau 3 tháng thi công, ngày 19/11, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức lễ khánh thành điểm trường học làng Khe Chữ ở thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
 
Cắt băng khánh thành điểm trường học làng Khe Chữ
Cắt băng khánh thành điểm trường học làng Khe Chữ.

 

Công trình được xây dựng từ kinh phí 1,5 tỷ đồng do Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng tài trợ.
 
Công trình có tổng diện tích 225m2, gồm khối phòng học, sân vui chơi, nhà vệ sinh, kết hợp với khu bếp ăn tập thể do các mạnh thường quân tài trợ trước đó trở thành một điểm trường mới khang trang.
 
Bộ Tư lệnh Quân Khu 5 cũng hỗ trợ mua sắm bàn ghế, đồ dùng học tập, trang thiết bị dạy học trị giá 135 triệu đồng.
 

 

Bộ Tư lệnh Quân Khu 5 hỗ trợ mua trang thiết bị dạy và học cho điểm trường học ở làng tái định cư Khe Chữ.
Bộ Tư lệnh Quân Khu 5 hỗ trợ mua trang thiết bị dạy và học cho điểm trường học ở làng tái định cư Khe Chữ.

 

Điểm trường Khe Chữ hiện có 2 giáo viên đứng lớp, với 55 học sinh mẫu giáo và tiểu học.
 
Đại tá Trương Thiên Tô, Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 5, cho biết: Đây là công trình thể hiện đậm nét tình quân dân và là món quà ý nghĩa gửi tặng các thầy cô giáo đang công tác ở vùng sâu, vùng xa nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
 
Công trình đưa vào sử dụng cũng góp phần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng ở làng tái định cư Khe Chữ, qua đó giúp người dân dần ổn định cuộc sống trên mảnh đất mới.
 
Làng Khe Chữ hiện có 120 hộ dân sinh sống, được hình thành sau hậu quả của cơn bão số 12 xảy ra vào cuối năm 2017, gây lạt lở đất kinh hoàng ở thôn 2, xã Trà Vân làm vùi lấp 6 ngôi nhà, khiến 5 người chết, 13 người bị thương. Khi xảy ra thảm họa lở đất, cùng với chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang Quân Khu 5 đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều phương tiện máy móc giúp đỡ người dân san ủi mặt bằng, di dời nhà cửa về trị trí mới ở làng Khe Chữ.
 
Bộ Tư lệnh Quân Khu 5 cũng đã trích kinh phí gần 1 tỷ đồng để mua nhu yếu phẩm, dụng cụ lao động giúp đỡ người dân tái thiết cuộc sống sau thảm họa thiên tai./.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top