Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 6 tháng 5 năm 2021 | 20:52

Hoãn cưới, người dân chung tay "giải cứu" 150 mâm cỗ

Khi biết thông tin tại Hà Tĩnh phát hiện có trường hợp nhiễm COVID-19, một gia đình đã quyết định hoãn đám cưới con trai. Rất may người dân đã đoàn kết "giải cứu" 150 mâm cỗ.

Theo kế hoạch, sáng 6/5, gia đình ông Nguyễn Danh Trung trú tại thôn Yên Bình, xã Quang Lộc (Can Lộc) tổ chức đám cưới cho con trai với lượng khách mời khoảng 150 mâm. 
 
c1.jpg

 Dù mọi thứ đã được chuẩn bị xong nhưng gia đình ông Trung đã thông báo hoãn đám cưới trong đêm.

 
Rạp đã dựng, âm thanh ánh sáng đã lắp, lương thực thực phẩm đã mua sắm đầy đủ, nhiều loại thức ăn đã chế biến… Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến dịch phức tạp nhất là sau khi Hà Tĩnh có 2 ca dương tính với Covid-19, gia đình ông Trung đã quyết định tạm hoãn đám cưới vào phút chót. 
 
cc.jpg
Sau 1 tiếng đồng hồ, 150 mâm cỗ của gia đình ông Trung đã được người dân "giải cứu"
 
Nói về việc tạm hoãn đám cưới của con trai, ông Nguyễn Danh Trung cho biết: "Bản thân tôi là cán bộ của Trạm Y tế xã Sơn Lộc nên hiểu rất rõ trách nhiệm và ý nghĩa của việc tạm hoãn đám cưới trong tình hình dịch diễn biến phức tạp. Không do dự, tôi và gia đình đã hoãn đám cưới cho con. Tôi đang như ngồi trên đống lửa vì cỗ bàn đã làm thì may có bà con, lối xóm mua giúp mỗi người một ít nên cũng đã đỡ đi nhiều phần".
 
Cũng theo ông Danh, mặc dù tạm hoãn đám cưới nhưng gia đình vẫn quyết định rước dâu về theo đúng giờ đã định chỉ gói gọn trong hai bên gia đình nội ngoại.
 
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top