Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 3 tháng 7 năm 2021 | 20:3

Hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho toàn bộ người dân xã Phổ Châu

Tính đến 16h30 chiều nay (3/7), ngành y tế Quảng Ngãi đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho toàn bộ người dân xã Phổ Châu và lấy mẫu lần 2 tại thôn Tấn Lộc, nơi có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất xã Phổ Châu…

Chỉ trong 8 ngày (26/6 đến 3/7), Quảng Ngãi đã ghi nhận 107 ca dương tính với SARS- CoV- 2. Tất cả đều ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ.
 
Test nhanh Covid-19 là biện pháp đang được tập trung thực hiện nhằm phát hiện nhanh các ca dương tính với SARS-CoV-2 (ảnh Trung Tẩn)
Test nhanh Covid-19 là biện pháp đang được tập trung thực hiện nhằm phát hiện nhanh các ca dương tính với SARS-CoV-2 

 

Liên quan đến 107 người dương tính với virus SARS-CoV-2, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã truy vết hơn 759 F1, hơn 1.710 F2 và tổ chức cách ly y tế theo quy định. Hiện đang cách ly tập trung 1.416 người, cách ly tại nhà 4.255 người.
 
Để hoàn thành mục tiêu xét nghiệm cho toàn bộ 33.000 người dân trong khu vực phong tỏa, ngành chức năng đang tích cực vận động, tuyên truyền người dân hợp tác, tự nguyện đi lấy mẫu sàng lọc, nhằm sớm kiểm soát  nguồn lây dịch Covid-19 tại địa phương.
 
Từ ngày 26/6 đến nay, ngành Y tế Quảng Ngãi đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho hơn 28.000 người dân trong khu vực phong tỏa thuộc phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ.
 
Tính đến 16h30 chiều nay (3/7), ngành y tế đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm lần 01 cho toàn bộ người dân xã Phổ Châu và lấy mẫu lần 02 tại thôn Tấn Lộc, nơi có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất xã Phổ Châu. Riêng phường Phổ Thạnh, đã lấy mẫu 80% số dân của phường và đang tiếp tục hoàn thành việc lấy mẫu số người còn lại để chẩn đoán sớm vi rút SARS-CoV-2.
 
Trước tình trạng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 liên tục tăng, ngoài Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh (cơ sở 1), ngành Y tế đã có kế hoạch tham mưu UBND tỉnh trưng dụng thêm Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh làm cơ sở 2, và Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm làm cơ sở 3.
 
 
 
Hải Yến - Trung Tẩn
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top