Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 21 tháng 11 năm 2021 | 7:47

Học sinh lớp 10, 11 ở thành phố Vinh đi học trở lại từ ngày 22/11

Ngày 19/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có Công văn về việc thực hiện phương án tổ chức dạy học ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vinh.

20210603_062411.jpg
Từ ngày 22/11/2021, học sinh khối lớp 10, 11 trên địa bàn TP Vinh sẽ trở lại trường.

Theo đó, chuyển từ hình thức dạy học trực tuyến sang hình thức dạy học trực tiếp kết  hợp với trực tuyến tất cả học sinh lớp 10 và lớp 11 trên địa bàn thành phố Vinh, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 22/11/2021.

Riêng những học sinh đang thuộc diện cách ly y tế tập trung, hoặc đang sinh sống và cư trú trong vùng có dịch Covid-19 (theo Quyết định của UBND tỉnh về việc thiết lập cách ly y tế trên địa bàn thành phố Vinh), nhà trường tiếp tục có các giải pháp tổ chức dạy học trực tuyến, cho đến khi có quyết định của UBND tỉnh về việc dừng cách ly y tế. 

Các trường chủ động các phương án chuyển từ hình thức dạy học trực tiếp sang hình thức dạy học trực tuyến khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp (ở cấp độ nguy cơ cao, theo phương án, khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, không để dịch lây lan trên diện rộng). 

Để giảm thiểu tối đa việc tiếp xúc đông người, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu các nhà trường, chủ động xây dựng các phương án chia khối lớp học buổi sáng và buổi chiều một cách hợp lý. Đồng thời tăng cường công tác quản lý học sinh, không để các em tụ tập đông người để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top