Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 5 tháng 9 năm 2022 | 16:14

Học sinh ở TT- Huế nô nức tựu trường

Sáng 5/9, các trường học trên địa bàn tỉnh TT- Huế tổ chức lễ khai giảng năm học mới đảm bảo gọn nhẹ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh ngay từ đầu năm học.

Năm học này, toàn tỉnh Thừa Thiên- Huế có hơn 280.000 học sinh, trong đó có gần 66.000 trẻ mầm non, 106.000 học sinh tiểu học, 68.000 học sinh THCS, 38.000 học sinh THPT và gần 3.000 học viên giáo dục thường xuyên. Toàn ngành giáo dục quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu chương trình đổi mới giáo dục phổ thông 2018 các khối lớp 1, 2, 3; 6, 7 và 10; tiến hành đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch và thực hiện hoàn thành kế hoạch năm học đảm bảo chất lượng. 

Sáng 5/9, các trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
Sáng 5/9, các trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

 

Ngành Giáo dục Thừa Thiên- Huế đặt ra 11 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục đào tạo và xây dựng Thừa Thiên - Huế xứng tầm là trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước.

Hàng trăm ngàn học sinh ở TT- Huế nô nức về tựu trường.
Hàng trăm ngàn học sinh ở TT- Huế nô nức về tựu trường.

 

Năm nay là năm đầu tiên ngành Giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc Trung học phổ thông với khối lớp 10. Năm học mới, ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Ngành đặc biệt quan tâm đến đổi mới công tác quản lý; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số nhằm thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới; quan tâm phát triển giáo dục mũi nhọn, đại trà và tăng cường thực hiện các đề án giáo dục truyền thống, văn hóa Huế nhằm phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học.

Biểu diễn nghệ thuật.
Biểu diễn nghệ thuật.

 

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên- Huế, cho biết, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động tổ chức hợp đồng với giáo viên hai bộ môn này ở bậc Trung học Cơ sở hoặc sinh viên tốt nghiệp các ngành âm nhạc, mỹ thuật có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Trong đó, giáo viên phải đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với cấp học. Sở căn cứ trên lựa chọn môn học của học sinh để tính toán số giáo viên phù hợp, tránh trường hợp thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Không khí khai giảng vui tươi, phấn khởi cho học sinh ngay từ đầu năm học.
Không khí khai giảng vui tươi, phấn khởi ngay từ đầu năm học.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, ngay từ đầu năm học, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo ngành Giáo dục xây dựng kế hoạch để chuẩn bị tốt nhất cho năm học 2022 - 2023. Trong đó, chú trọng rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức dạy học một cách tốt nhất cho học sinh và đáp ứng nhu cầu đổi mới của chương trình giáo dục và đào tạo; tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ giáo viên; rà soát như nắm danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ, tránh tình trạng học sinh không thể đến trường. Ngành Giáo dục triển khai các đề án để xây dựng Huế trở thành trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước. Ngành Y tế đang tích cực đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh đảm bảo điều kiện an toàn phòng dịch trong trường học.

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top