Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2016 | 4:44

Học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 06/12, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tổ chức Hội nghị “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho trên 300 cán bộ chủ chốt trong toàn Đại học và toàn thể đảng viên Khối Cơ quan ĐHTN. PGS. TS Nguyễn Hữu Công - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN dự và khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngô Bá Toại, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản và những điểm mới của Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thay thế cho Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011. Với những yêu cầu đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh với những nội dung gắn với công việc hằng ngày tại các cơ quan, đơn vị.

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động và từng việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên. Có thể nói, Chỉ thị 05 - CT/TW đã tiếp tục kế thừa những kết quả từ quá trình thực hiện Chỉ thị số 03, nhưng có nội dung rộng, phong phú hơn, rõ ràng hơn và yêu cầu cũng cao hơn.

Trong đó, trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong của Bác về dân chủ, nêu gương quần chúng, nói đi đôi với làm. Từ đó, sẽ tạo khí thế mới, động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ viên chức trong toàn Đại học.

Đồng chí Ngô Bá Toại quán triệt những nội dung cơ bản và những điểm mới của Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHTN triển khai Kế hoạch số 12-KH/ĐU, ngày 09/11/2016 của Đảng ủy ĐHTN về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng ủy ĐHTN.

Theo đó, các Đảng ủy cơ sở sẽ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị, kế hoạch của cấp ủy cơ sở; học tập nội dung chuyên đề năm 2016 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên hoàn thành trước ngày 31/12/2016.

Các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05; học tập nội dung chuyên đề năm 2016 cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và tuyên truyền rộng rãi trong CBVC, HSSV./.

Thanh Loan

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top