Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 11 năm 2017 | 9:52

Hội An: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão lũ đón APEC

KTNT –  Xác định APEC là hoạt động ngoại giao quan trọng của Việt Nam và là cơ hội quảng bá điểm đến du lịch, do vậy, Hội An  (Quảng Nam) đang nỗ lực để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sẵn sàng đón các quan chức, đại biểu, phóng viên đến tham quan phố cổ.

Nước lũ ở nhiều tuyến phố chính ở phố cổ Hội An đang rút chậm

Nước lũ ở nhiều tuyến phố chính ở phố cổ Hội An đang rút chậm.

Nước rút đến đâu, dọn vệ sinh đến đó

Hội An được chọn là một trong những điểm tham quan, du lịch phục vụ các đại biểu tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Đặc biệt là Chương trình phu quân, phu nhân lãnh đạo cấp cao, đại biểu các nền kinh tế thành viên APEC sẽ gặp gỡ tại phố cổ Hội An.

TP. Hội An đã chuẩn bị nhiều chương trình du lịch để phục vụ đại biểu cũng như nắm bắt cơ hội để quảng bá hình ảnh thành phố, phát triển du lịch.

Tuy nhiên, đợt mưa lũ đã làm ảnh hưởng nặng nề đến các địa điểm tổ chức các hoạt động. Đến tối  07/11, tại các tuyến đường chính như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Thị Minh Khai…, mặc dù nước lũ đã rút khoảng 60cm so với ngày 06/11, nhưng vẫn còn ngập sâu 2,3m, cao hơn mức báo động 3.

Ông Kiều Cư, Bí thư Thành ủy Hội An, cho biết, mưa và nước lũ dâng cao đã làm tê liệt tuyến đường Nguyễn Thái Học, Trần Phú, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai - khuôn viên giao lưu văn hóa Việt Nhật được chọn là nơi gặp gỡ của phu nhân nguyên thủ các quốc gia. 

Hội An đang nóng lòng đợi nước rút để chủ động dọn dẹp, chuẩn bị cho APEC, nhưng nước lũ xuống rất chậm. Dự kiến, với tình hình thời tiết tạnh mưa như hiện nay thì đến tối 08/11, nước sẽ rút hết.

Hiện nay địa phương đã ban hành kế hoạch tổng lực dọn dẹp vệ sinh khắc phục hậu quả để đón APEC 2017 với phương châm nước rút đến đâu dọn vệ sinh đến đó.

 Hội An tổng lực ra quân dọn vệ sinh môi trường đón APEC 2017

Hội An tổng lực ra quân dọn vệ sinh môi trường đón APEC 2017

Mỗi người dân chung tay cùng với thành phố, chịu trách nhiệm thu dọn, vệ sinh trong nhà đến ngoài ngõ. Còn tại các địa điểm công cộng, địa phương sẽ huy động toàn bộ lực lượng thanh niên, bộ đội, công nhân, viên chức trên địa bàn tham gia dọn dẹp để khắc phục trả lại cho cảnh quan Hội An vẻ đẹp như vốn có.

Đồng thời, tổ chức phun thuốc khử độc nguồn nước, sớm khôi phục hệ thống điện, nước sớm ổn định đời sống cho người dân.

 “Do Hội An ngập sâu và bùn bám dày nên việc dọn dẹp sẽ rất mất thời gian. Tuy nhiên, địa phương xác định đây là cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố, phát triển du lịch nên người dân và chính quyền sẽ nỗ lực hết sức ”- Ông Kiều Cư cho biết.

Chiều 07/11, trên một số tuyến đường trong phố cổ Hội An nước rút, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường đường sá.

Sẵn sàng mọi phương án

Ông Võ Phùng,  Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao TP Hội An chia sẻ, đoàn phu nhân, phu quân đại biểu tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tham quan phố cổ Hội An là cơ hội quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hoá với lòng hiếu khách của Việt Nam nói chung và Hội An nói riêng đến các nền kinh tế thành viên APEC.

Theo kế hoạch, Trung tâm Văn hoá - Thể thao TP Hội An sẽ phối hợp Ban Tổ chức sự kiện chuẩn bị các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tái hiện phố cổ Hội An thế kỷ XVII khi nơi đây là một cảng thị Faifo sầm uất, trình diễn các nghề thủ công truyền thống của địa phương như làm lồng đèn, ươm tơ dệt lụa, và phối hợp phục vụ các đại biểu tham quan, mua sắm ở phố cổ...

Ngày 09/11, Trung tâm sẽ tập trung lắp ráp sân khấu, duy tu các điểm tham quan để phục vụ. Địa phương cũng lương trước thời tiết có mưa, sẽ bố trí ô cho các đại biểu tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC. Tại các địa điểm diễn ra sự kiện cũng sẽ lắp ráp nhà mái…

Tại cuộc họp khẩn với lãnh đạo TP Hội An, ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh sẽ khẩn cấp điều động lực lượng xuống hỗ trợ cho Hội An khi nước bắt đầu rút.

"Tỉnh sẽ tức tốc điều 650 cán bộ chiến sĩ từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng 03 xe cứu hoả xuống Hội An để hỗ trợ người dân, chính quyền xịt rửa bùn non, dọn dẹp vệ sinh, sơn sửa lại các nhà cổ để phục vụ APEC. Tuy lũ làm ảnh hưởng rất lớn đến việc sự kiện này. Nhưng phải tích cực đảm bảo tốt không gian, địa điểm như đã dự kiến” , ông Thanh chỉ đạo.

                                                                                    Hải Yến

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top