Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016 | 11:39

Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai: Thăm hỏi, tặng quà cho người dân vùng rốn lũ Quảng Bình, Hà Tĩnh

Hai đợt lũ lụt vừa qua tại Quảng Bình, Hà Tĩnh đã gây thiệt hại về người và tài sản cho người dân nơi đây. Để chia sẻ bớt đau thương mất mát, giúp người dân vượt qua khốn khó, Hội Cựu chiến binh  tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cơ quan đại diện phía Nam Báo Kinh tế nông thôn về nơi tâm lũ mới đi qua để thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà cho người dân.

>> Tiếp tục về với bà con vùng lũ Quảng Bình, Quảng Trị

>> “Vì Phú Yên thân yêu”, chương trình đầy nhân văn

>> Người dân vùng lũ Phú Yên phấn khởi khi nhận được quà cứu trợ

>> Phú Yên: Trao tiền, quà, khám cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ lụt

>> Chuyến hàng cứu trợ sắp đến tay bà con vùng lũ Phú Yên

>> Hơn 20 tấn hàng nghĩa tình sẻ chia với đồng bào vùng lũ Phú Yên

>> Ca nhạc “Vì Phú Yên thân yêu” gây quỹ ủng hộ người dân vùng lũ

>> Doanh nhân Phú Yên xa quê hướng về quê nhà

>> Trao 750 suất quà bà con vùng lũ Hà Tĩnh

Trao đối với phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, ông Mai Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), cho biết: “Hai đợt lũ vừa qua gây thiệt hại không nhỏ cho người dân. Mặc dù địa phương đã có những phương án chủ động phòng chống song những đợt lũ vừa qua lên nhanh nên khiến nhiều diện tích hoa màu bị hư hại, nhà cửa bị cuốn trôi, sập hoàn toàn. Đau lòng hơn, nhiều người đã phải bỏ mạng trong mưa lũ. Nhờ được các cấp ngành, đơn vị, nhà hảo tâm động viên, quan tâm hỗ trợ nên người dân đã phần nào vượt qua khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, về sinh kế lâu dài, người dân rất cần được hỗ trợ một cách căn cơ”.

Ông Mai Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, TX. Ba Đồn, Quảng Bình cảm ơn đoàn cứu trợ đã về chia sẽ và tặng quà cho người dân địa phương bị thiệt hại trong hai đợt lũ bão vừa qua.

Theo ông Huỳnh Công Phúc, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Nai, thời gian vừa qua, cả nước luôn theo dõi tình hình thiên tai lũ lụt ở các tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Bình. Qua đó, Hội được biết bão lũ đã gây thiệt hại không nhỏ đến tính mạng và tài sản của người dân. Trước tình hình này, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng như của địa phương, Hội CCB tỉnh Đồng Nai đã kịp thời đóng góp để giúp đỡ người dân.

Đại diện cho hơn 6 vạn hội viên Hội CCB tỉnh nhà, ông Trần Văn Bường, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Bình cảm ơn đoàn CCB tỉnh Đồng Nai đã về chia sẻ động viên chân tình, sâu sắc và kịp thời đối với Hội CCB tỉnh Quảng Bình nói riêng, người dân trong tỉnh nói chung trong lúc khó khăn. Ông Bường cho rằng đây là nghĩa cử hết sức quý báu, thể hiện tình đồng đội, tình người giúp nhau vượt qua khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống.

Ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch HĐQT Sân Golf Long Thành tặng 50 triệu đồng cho Hội CCB tỉnh Quảng Bình

Sau khi thăm, tặng quà tại Quảng Bình, sáng 29-11, đoàn tiếp tục di chuyển vượt hơn 100km từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh trong thời tiết mưa phùn, se lạnh để chia sẻ, thăm hỏi, động viên và trao tặng những món quà nhỏ nhưng đầy ắp tình người.

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Trong hai đợt lũ vùa qua, tỉnh Hà Tĩnh phải hứng chịu hai đợt lũ quét qua rồi quét lại. Thiệt hại về con người, tài sản hoa màu và nhà cửa của người dân là vô cùng lớn, ước tính lên đến hơn 2.000 tỉ đồng. Đợt này, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã nhận được sự chia sẻ, động viên, cứu trợ từ hơn 1.200 đoàn trong cả nước”.

Ông Trần Văn Bường, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Bình thay mặt Hội viên CCB toàn tình cảm ơn tình cảm trong đoàn đã kịp thời chia sẽ động viên những CCB có hoàn cảnh khó khăn

Tại hai xã Hương Giang, Hương Thủy (huyện Hương Khê), đoàn đã trao tặng 140 suất quà cho những gia đình CCB bị thiệt hại. Ông Thái Bá Đức, Phó Chủ tịch hội CCB huyện Hương Khê, cho biết: “Trong tháng 10 vừa qua, huyện chúng tôi phải hứng chịu hai đợt lũ chồng lũ. Toàn huyện có 15 xã bị chia cắt hoàn toàn, hoa màu, gia súc, gia cầm của người dân bị thiệt hại rất lớn, nhiều nhà cửa của dân bị ngập sâu hoàn toàn có nơi ngập sâu 2 - 3m. Do đó, trong thời gian vừa qua, đời sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn. Trước tình hình đó, chúng tôi đã nhận được sự chia sẻ động viên đùm bọc của đồng bào, đồng chí, đồng đội trong cả nước nên cũng thấy ấm lòng”.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Lạc tặng quà cho những CCB ở xã Quảng Tân, TX. Ba Đồn, Quảng Bình bị thiệt hại trong hai đợt lũ lịch sủ vùa qua

Tại huyện Hương Sơn, ngoài thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra, đoàn còn trao tặng 70 suất quà cho 5 xã với tổng số tiền 35 triệu đồng. Ông Trần Văn Cảnh, Chủ tịch hội CCB huyện Hương Sơn, cho hay: “Huyện Hương Sơn có 32 xã, thị trấn nằm dọc quốc lộ 8 có chiều dài hơn 60km. Một số xã ở thượng nguồn sông Ngàn Phố vào mùa mưu bão thường bị lũ quét và một số xã vùng hạ lưu thì bị ngập sâu, gây thiệt hại đến hoa màu tài sản của nhân dân, hạ tầng cơ sở của địa phương. Do đó, đời sống kinh tế, sinh hoạt của nhân dân trong vùng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là 5 xã Sơn Ninh, Sơn Hòa, Sơn An, Sơn Tĩnh và Sơn Lĩnh. Hôm nay, các đồng chí, đồng đội đã vượt hàng ngàn kilômét về đây với người dân để thăm hỏi, chia sẻ động viên tặng quà trong lúc hoạn này, chúng tôi vô cùng xúc động. Tấm lòng của các đồng chí rất đáng trân trọng”.  

Tại xã phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đoàn Hội CCB tỉnh Đồng Nai cũng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà CCB Phạm Văn Lý bị tai nạn

Hỗ trợ gạo cho tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) gần 6.900 tấn gạo cho 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do bão và mưu lũ năm 2016. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 3.959,565 tấn gạo (bao gồm 1.500 tấn gạo đã hỗ trợ theo Thông báo số 335/TB-VPCP ngày 21/10/2016) từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của mưa lũ năm 2016.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính xuất cấp 908,235 tấn gạo cho tỉnh Nghệ An và 2.005,905 tấn gạo cho tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do bão số 4 và mưa lũ gây ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện hỗ trợ nếu vẫn còn khó khăn, UBND các tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Anh Thi

Một số hình ảnh đoàn cứu trợ trao quà tại Quảng Bình, Hà Tĩnh:

Minh Tuấn - Hữu Danh

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top