Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020 | 13:8

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ TP. Hồ Chí Minh: Địa chỉ tin cậy của thân nhân các liệt sỹ

Ngày 10/7, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ công bố quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ TP. Hồ Chí Minh. Việc thành lập hội sẽ giúp các thân nhân liệt sỹ có thêm địa chỉ tin cậy để tìm đến.

Theo đó, ngày 29/4/2020, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1445/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ TP. Hồ Chí Minh. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Các đại biểu tại lễ ra mắt Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh
Trung tướng Lê Văn Hân - Chủ tịch Trung ương Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ
Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành

Theo ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ thành phố hoạt động với mục đích hỗ trợ gia đình liệt sỹ tiếp cận và thực hiện chế độ chính sách, tri ân anh hùng liệt sỹ, gia đình liệt sỹ và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đồng thời, Hội có nhiệm vụ đồng hành với thân nhân liệt sỹ trong suốt quá trình tìm kiếm thông tin; tham gia khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ thất lạc hoặc chưa xác định danh tính.

Ngay sau công bố quyết định, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ thành phố đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất; thông qua chương trình hoạt động, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đại tá Trần Thế Tuyển, nguyên Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin - Truyền thông làm Chủ tịch Hội.

Trong khuôn khổ buổi lễ công bố thành lập Hội, đến dự và chúc mừng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Thành phố, Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam đề nghị Hội cần tập trung kiện toàn nhanh tổ chức; tranh thủ sự lãnh đạo, hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền Thành phố để phục vụ các hoạt động tri ân.

Đại tá Trần Thế Tuyển, nguyên Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin - Truyền thông được bầu làm Chủ tịch Hội.
Đại tá Trần Thế Tuyển, nguyên Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin - Truyền thông được bầu làm Chủ tịch Hội.

“Trước mắt, cần tập trung làm tốt công tác thu thập thông tin liệt sỹ, tư vấn tìm kiếm hài cốt liệt sỹ và những chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng, triển khai và làm tốt công tác xã hội hóa hoạt động tri ân liệt sỹ từ nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực các gia đình liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng còn có hoàn cảnh khó khăn”, Trung tướng Lê Văn Hân nhấn mạnh.

Tại lễ công bố quyết định và ra mắt Ban Chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Thành phố, nhiều doanh nghiệp, "mạnh thường quân" và các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 2 tỷ đồng để xây dựng 32 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sỹ và tổ chức các hoạt động tri ân nhân các gia đình nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020).

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện TPHCM có hơn 50.000 liệt sỹ và hàng trăm nghìn liệt sỹ là con em của các địa phương trong cả nước. Trong những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt chính sách của nhà nước, Thành phố tổ chức nhiều phong trào có ý nghĩa như: tri ân các Anh hùng liệt sỹ, chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng… Việc thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ thành phố sẽ góp phần giải quyết chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh, nhất là vấn đề chăm lo gia đình liệt sỹ, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

Minh Tuấn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top