Sáng nay (26/12), tại Hội trường UBND xã Phú Cường, Hội Làm vườn xã Phú Cường (Sóc Sơn – Hà Nội) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (26/12/1990 – 26/12/2015).
Văn nghệ chào mừng buổi lễ do hội viên của Hội biểu diễn.
Tới dự buổi lễ có Chủ tịch Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam Ngô Thế Dân; các ban ngành, đoàn thể của huyện Sóc Sơn, lãnh đạo Hội Làm vườn huyện Sóc Sơn và Hội Làm vườn TP. Hà Nội; một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND xã Phú Cường cùng hơn 100 hội viên của Hội.
Buổi lễ diễn ra hoành tráng, được tổ chức chu đáo, bài bản đã được Chủ tịch Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam nhiệt liệt biểu dương.
Chủ tịch T.Ư Hội Làm vườn Việt Nam Ngô Thế Dân (người thứ 4 từ trái sang) trao kỷ niệm chương.
Các đồng chí lãnh đạo Hội Làm vườn xã Phú Cường đã ôn lại lịch sử phát triển và những chặng đường xây dựng Hội, đồng thời tiến hành kết nạp thêm hội viên mới; tổ chức trao kỷ niệm chương của Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam cho một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã Phú Cường vì đã có thành tích trong việc xây dựng Hội Làm vườn xã; trao kỷ niệm chương của Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam cho một số hội viên có thành tích xuất sắc trong phát triển kinhh tế VAC và trong xây dựng, phát triển tổ chức Hội.
Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội Làm vườn xã (người đầu tiên) giới thiệu về các sản phẩm do hội viên sản xuất
Ba ba do hội viên của Hội nuôi, mang lại giá trị kinh tế cao.
Tại buổi lễ, Hội Làm vườn xã đã nhấn mạnh những nhiệm vụ cần chú trọng trong thời gian tới, nhất là trong công tác xây dựng Hội sao cho cán bộ, hội viên đoàn kết, tổ chức vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế VAC một cách đa dạng theo hướng chú trọng tiêu chuẩn VietGAP; đảm bảo 100% hội viên có thu nhập từ khá trở lên, có nhiều hộ giàu, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng quê hương Phú Cường ngày thêm giàu đẹp.
Đình Hợi
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.