Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 21 tháng 12 năm 2016 | 9:58

Hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH T.Ư khoá XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/12/2016, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng phối hợp với Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị  học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH T.Ư khoá XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 27/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có hơn 200 cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc Bộ  từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

 
Trong một ngày làm việc nghiêm túc, hội nghị đã nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Phó bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu, phân tích sâu những vấn đề căn bản của 3 Nghị quyết và 1 Kết luận, bao gồm: Nghị quyết về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. 
 
Hội nghị còn được nghiên cứu Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, những vấn đề cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh được diễn giả Trần Hồng Hà đề cập rõ ràng.

Hội nghị được tổ chức theo tinh thần đổi mới, đề cao tính thiết thực và hiệu quả, không phô trương, hình thức. Cùng với giới thiệu, quán triệt, truyền đạt, nghiên cứu nội dung các chuyên đề một cách sâu sắc, đi sâu vào các vấn đề cần quan tâm; gắn học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết với phân tích, đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc, thông tin, quan điểm sai trái, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao trong quá trình triển khai.

Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng, Bí thư Đảng uỷ Bộ đề nghị, trong quá trình học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng, các đại biểu cần bám sát vào mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết và Hướng dẫn của Trung ương. Cụ thể là tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết, trong đó chú trọng tới việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04 về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời chú trọng đến những nội dung liên quan tới lĩnh vực, ngành nghề đang công tác. Sau Hội nghị này, các đồng chí đang công tác theo chức trách và nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm của các tập thể và từng cá nhân cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết; đồng thời cần chủ động tuyên truyền Nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên, và cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong dơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu còn được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Quân, Giám đốc Trung tâm phân tích thông tin, Cục Thông tin Khoa học công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cuộc cách mạng sẽ tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của đất nước nếu chúng ta nắm bắt tốt.

P.V

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top