Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019 | 10:18

Hội Nhà báo Việt Nam: Kết quả toàn diện trên nhiều mặt công tác

Sáng ngày 19/4 tại TP. Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Toàn quốc nhằm Tổng kết hoạt động công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

 

001.jpg
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

 

Hội nghị có sự tham gia của hơn 500 đại biểu gồm các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, Lãnh đạo Hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, đại diện 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên Chi hội và 214 Chi hội trực thuộc T.Ư.

Thay mặt BCH Đảng bộ TP. Cần Thơ, đồng chí Võ Thành Thống, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã phát biểu chào mừng. Đồng chí nhấn mạnh: Trong những năm qua, nhất là năm 2018, các tỉnh khu vực ĐBS Cửu Long, trong đó có TP. Cần Thơ đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Có được kết quả đó là sự nỗ lực, sáng tạo và đoàn kết của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân và doanh nghiệp nhưng cũng có đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí trong việc biểu dương, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, nhân tố mới qua đó lan tỏa nhanh những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Tổng kết công tác Hội năm 2018 được coi là năm bản lề thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Việc thực hiện trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức về mọi mặt, đặc biệt là việc thực hiện Quy hoạch báo chí đến năm 2025, việc sắp xếp, sát nhập các tổ chức Hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), phần nào ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng của những người làm báo. Tuy nhiên, sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, trong năm qua các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Góp sức không nhỏ vào thành tựu chung là sự chuyển biến từ cơ sở, từ các hoạt động của cấp Hội địa phương. Tăng cường thực hiện Chỉ thị 37/CT-TƯ về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, bám sát chủ đề và 16 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của Hội Nhà báo Việt Nam, bằng sự quyết tâm giữ vững kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoạt động của các cấp Hội đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiện toàn bộ máy, rà soát, củng cố đội ngũ hội viên, nâng cao, chất lượng hoạt động các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, quán triệt thực hiện Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quyết định về việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú các cơ quan báo chí tại địa phương, Quy ước Quy chế thi đua khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng Mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, tham gia Hội báo Toàn quốc, tăng cường các hoạt động nghiệp vụ và hoạt động từ thiện.

Năm 2018 được ghi nhận là năm mà các cấp Hội có nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả trong công tác xây dựng và tổ chức Hội, với nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, đặc biệt các cấp Hội quan tâm, tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ đúng tiến độ, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cũng trong năm 2018 và quý I/2019 có 1922 hội viên gia nhập Hội, thành lập mới 1 Liên Chi hội và 13 Chi hội, tiến hành xoá tên 312 hội viên. Như vậy, tính đến hết tháng 3/2019, Hội Nhà báo Việt Nam có 297 đơn vị cấp Hội trực thuộc Trung ương Hội bao gồm 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên Chi hội và 215 Chi hội với gần 24.000 hội viên.

Về công tác nghiệp vụ, năm 2018 Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức được 106 lớp học cho 2.890 lượt hội viên Hội Nhà báo trong cả nước. Trong đó, 84 lớp học theo ngân sách nhà nước chiếm 79%. 16 lớp học theo yêu cầu của các Hội địa phương, các cơ quan, bộ, ban, ngành ở Trung ương (chiếm 15%). Trung tâm đã tích cực tìm kiếm nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức 6 lớp học chuyên sâu cho các hội viên, nhà báo do tổ chức nước ngoài hỗ trợ (chiếm 6%). Bên cạnh đó, tổ chức 10 cuộc hội thảo, toạ đàm nghiệp vụ cấp quốc gia và địa phương và tổ chức thành công Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII.

Về công tác kiểm tra, tính đến hết tháng 12/2018, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp nhận 107 đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo. 100% đơn thư nói trên đều được nghiên cứu, phân loại và xử lý, không có vụ việc nào tồn đọng hoặc khiếu nại đối với Hội Nhà báo Việt Nam. Trong đó, có 12 đơn thư liên quan đến các vấn đề về việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. 13 đơn thư liên quan đến việc hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, 32 đơn thư khiếu kiện về thông tin trên báo chí không chính xác. Ngoài ra, còn nhận được 50 đơn thư về các vụ việc không thuộc chức năng của Hội Nhà báo Việt Nam. 

002.jpg

Có thể khẳng định, năm 2018 là năm hoạt động Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, với nhiều sự kiện nổi bật, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, hiệu quả của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Vậy nên, năm 2018 - một năm được coi là có sự “chuyển động” mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào một nhiệm kỳ chuyển động về nhiều mặt để tiếp tục những năm tiếp theo, nhiệm kỳ tiếp theo thành công hơn nữa.

Cũng tại hội nghị, Hội Nhà báo Việt Nam đưa ra phương hướng năm 2019, Hội Nhà báo sẽ hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội X, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khoá nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Các cấp Hội tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội nhiệm kỳ các cấp, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng được yêu cầu về mọi mặt. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nâng cao uy tín của Hội trên trường quốc tế, đặc biệt trong Cộng đồng Asean.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, Hội Nhà báo Việt Nam cũng biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2018. Theo đó, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam đã xem xét và quyết định tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 07 tập thể, tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

Thay mặt Đảng và nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBT ƯMT Tổ quốc Việt Nam, dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí nêu rõ: Đảng và nhà nước đánh giá cao vai trò của báo chí và Hội Nhà báo trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước của Đảng và dân tộc. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong hoạt động nghiệp vụ, trong đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng giao nhiệm vụ cho các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí. Theo đó, đồng chí nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí và người làm báo cần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Cần giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nêu cao tinh thần cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. Báo chí cần chú trọng tuyên truyền về mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Hội Nhà báo các cấp cần phát huy hơn nữa vai trò là tổ chức chính trị - xã hội- nghề nghiệp của những người làm báo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, động viên, cổ vũ người làm báo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chú trọng công tác chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo có phẩm chất chính trị rõ ràng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi, cập nhật công nghệ làm báo hiện đại để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí mang tính chuyên nghiệp, nhân văn và hiến đấu. Báo chí tiếp tục phản ánh sâu rộng hơn nữa công tác vận động, tập hợp, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Cũng tại Hội nghị này, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương Hội sẽ phát động đợt thi đua rộng khắp trong tất cả các cấp Hội và kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên sôi nổi hưởng ứng, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ theo chủ đề của năm 2019. Đó là “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò, chất lượng hiệu quả của tổ chức Hội; tiến hành Đại hội các cấp hướng tới Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Trong đó, Hội Nhà báo Việt Nam tập trung hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội X, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Các cấp Hội tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội nhiệm kỳ các cấp, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động, góp phần thiết thực, có hiệu quả vào việc tuyên truyền, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu về mọi mặt; Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nâng cao uy tín của Hội trên trường quốc tế, đặc biệt trong Cộng đồng ASEAN.

 

 

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top