Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 8 năm 2017 | 8:49

Hôm nay, Tổng Bí thư lên đường thăm cấp Nhà nước Myanmar

Đây là chuyến thăm của Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Myanmar sau 20 năm kể từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Đỗ Mười vào năm 1997.

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Chính thức Cộng hòa Indonesia, sáng 24/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar theo lời mời của Tổng thống Myanmar Tin Cho.

Đây là chuyến thăm của Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Myanmar sau 20 năm kể từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Đỗ Mười vào năm 1997 và diễn ra vào thời điểm Myanmar đang bước sang thời kỳ mới.

ket thuc tot dep chuyen tham indonesia tong bi thu sang tham myanmar hinh 1
Hôm nay, Tổng Bí thư lên đường thăm cấp Nhà nước Myanmar

Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, tạo xung lực đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Myanmar phát triển lên tầm cao mới.

Việt Nam và Myanmar là hai nước láng giềng gần gũi ở Đông Nam Á, có nhiều nét tương đồng về lịch sử và truyền thống văn hóa, cùng chia sẻ nhiều lợi ích và có nhiều tiềm năng, thế mạnh bổ sung cho nhau.

Trải qua hơn 40 năm kể từ sau khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Myanmar trên cơ sở nền tảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng Aung San gây dựng không ngừng phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hai bên duy trì việc trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau.

Quan hệ kinh tế, thương mại-đầu tư phát triển vững chắc, được coi là điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 9 và nhà đầu tư lớn thứ 7 của Myanmar. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2016 đạt gần 550 triệu USD, tăng hơn 22% so với năm 2015, hoàn thành mục tiêu mà lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra. Hai bên hiện đang duy trì cơ chế họp thường niên Tiểu ban hỗn hợp về Thương mại.

Về đầu tư, tính đến tháng 1/2017, Việt Nam có 59 dự án đầu tư sang Myanmar được cấp phép với vốn đăng ký 1,42 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có một số dự án tiêu biểu như Trung tâm phức hợp Hoàng Anh Gia Lai, Dự án khai thác đá granit của Công ty Cổ phần Sông Đà, Liên doanh giữa Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel với đối tác Myanmar đầu tư cung cấp mạng viễn thông tại Myanmar…

Là các nước thành viên ASEAN, Việt Nam và Myanmar có nhiều lợi ích tương đồng, tiềm năng hợp tác còn rộng lớn.

Trong những năm gần đây, kinh tế Myanmar phát triển mạnh mẽ nhờ các chính sách cải cách về kinh tế, với tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn năm 2016-2017 dự kiến đạt khoảng 8%.

Myanmar chủ trương khuyến khích đầu tư nước ngoài, tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở về giao thông, điện, thông tin; phát triển nông nghiệp hiện đại...

Đây cũng là những lĩnh vực mà Việt Nam quan tâm và có thế mạnh. Điều này sẽ tạo nên sự gắn kết ngày càng bền chặt hơn giữa hai nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Myanmar có quan hệ hợp tác thường xuyên và chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và thế giới như ASEAN, Liên hiệp quốc, Phong trào Không liên kết….

Hai bên cam kết phối hợp cùng các nước ASEAN khác thúc đẩy nỗ lực Xây dựng Cộng đồng ASEAN, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong các cấu trúc khu vực.

Chuyến thăm Myanmar lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hợp tác và phát triển; khẳng định chính sách Việt Nam tiếp tục coi trọng và tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng trong khu vực, đặc biệt là các nước ASEAN.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Myanmar bước sang thời kỳ phát triển mới. Chuyến thăm sẽ tạo một dấu mốc quan trọng, nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác, xác định phương hướng chỉ đạo, tạo đột phá cho quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, nhất là thương mại, đầu tư, an ninh-quốc phòng..

Theo Xuân Dần/VOV

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top