Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 4 tháng 11 năm 2017 | 5:32

Hơn 10 người thiệt mạng, nhiều người mất tích do bão số 12

Tại các tỉnh bão số 12 quét qua đều ghi nhận thiệt hại về người, trong đó riêng tỉnh Khánh Hòa có 8 người tử vong. Thị xã Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa có tới 7 người thiệt mạng, nhiều người mất tích…

Tại Cam Ranh - Khánh Hòa cũng có một người tử vong. Tỉnh Lâm Đồng có 2 người tử vong, tỉnh Bình Định có 1 người tử vong…

Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa thiệt hại nặng nề

Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, PCT UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, do toàn bộ thị xã đã mất điện nên một số địa phương vẫn chưa báo cáo được tình hình cụ thể.

Theo thống kê sơ bộ lúc 15h ngày 4/11, bão Con Voi đã làm 7 người của TX. Ninh Hòa tử vong, rất nhiều người mất tích, 6 người bị thương đang được cấp cứu tại các cơ sở y tế.

 

Một ngôi nhà bị bão phá nát

Một ngôi nhà bị bão phá nát

Cơn bão số 12 cũng làm 90% nhà dân thị xã Ninh Hòa bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu và cơ sở sản xuất bị gãy đổ. Toàn bộ 27 xã phường của thị xã đều bị ảnh hưởng.

Đến khoảng 15h cùng ngày, thời tiết tại TX. Ninh hòa cơ bản ổn định, trời mưa nhẹ. Sau khi bão đi qua, rất nhiều người dân đến cơ sở sản xuất gạch ngói để mua vật liệu lợp lại mái nhà.

Anh Biện Hữu Đạt (ngụ xã Ninh Phụng, TX. Ninh Hòa) cho biết: “Mười mấy năm nay mới chứng kiến cơn bão mạnh như thế. Toàn bộ mái nhà của gia đình bị tốc sạch nên sau khi trời dứt mưa, tôi phải đến mưa ngói về lợp lại hơn một nửa mái nhà”.

Đường phố ngổn ngang sau bão

Đường phố ngổn ngang sau bão

Người dân tranh thủ lợp lại nhà

Người dân tranh thủ lợp lại nhà

Tương tự, chị Nguyễn Thu Nga (xã Ninh Xuân, TX. Ninh Hòa) cũng cho biết, bão số 12 đổ bộ khiến mái nhà của gia đình bị lột toàn bộ. Gia đình chị phải bỏ ra hơn 7 triệu đồng để mua ngói lợp và ngói úp. “Cứ nghĩ bão không mạnh nên bà con không đề phòng. Từ bé đến giờ chưa chứng kiến cơn bão nào khủng khiếp như vậy”, chị này cho hay.

Người dân thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) tập trung rất đông tại các lò gạch để mua gạch, gói lợp lại nhà
Người dân thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) tập trung rất đông tại các lò gạch để mua gạch, gói lợp lại nhà
 

Sau khi bão đi qua, lực lượng chức năng của TX. Ninh Hòa đã tiến hành dọn dẹp hiện trường sau bão. Trên các đường Nguyễn Thị Ngọc Hân, Trần Quý Cáp, Quốc lộ 26… ngổn ngang cây đổ, nhiều nơi dây điện nằm ngay trên mặt đường.

Đắk Lắk: Nhiều khu vực bị chia cắt

Trưa 4/11, thông tin từ Ban chỉ huy phong chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai Đắk Lắk cho biết, với cơn bão số 12, tại Đắk Lắk có huyện M’Đrắk, Ea Kar, Krông Năng (giáp ranh Khánh Hòa, Phú Yên) bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trận mưa lớn, gió mạnh kéo dài đã làm nhiều nhà cửa bị tốc mái, cây cối ngã đổ, một số vùng bị ngập cục bộ, chia cắt gây thiệt hại lớn về tài sản.

Mưa lớn làm QL 26 bị ngập

Mưa lớn làm QL 26 bị ngập

Tại huyện Krông Năng, ông Văn Khả Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuân, huyện Krông Năng – cho biết, hiện nay trên địa bàn mưa lớn kèm theo gió đang rất mạnh, nhiều cây cối ngã đổ giữa đường. Địa phương đang cử lực lượng đi kiểm tra và yêu cầu bà con phải cẩn thận để ứng biến với tình hình mưa bão.

Tại huyện M’Đắk, ông Hòa Quang Khiêm – chủ tịch UBND huyện M’Đrắk - cho biết - mưa lớn vẫn đang diễn ra từ chiều ngày hôm qua đến nay, trên địa bàn huyện nhiều nơi bị chia cắt cục bộ như làm 4 thôn, buôn tại xã Cư Prao bị cô lập do mưa lũ cuốn trôi cầu tràn. Bên cạnh đó, mưa gió còn làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học cùng các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

 

Một số tuyến đường tại huyện MĐrắk bị ngập nước cản trở giao thông
Một số tuyến đường tại huyện M'Đrắk bị ngập nước cản trở giao thông

Cũng theo ông Khiêm, có một em học sinh bị mái tôn cứa vào chân bị thương và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Với những hộ dân có nhà bị tốc mái đã được địa phương bố trí những nơi ở tạm để chờ khắc phục.

Tại khu vực TP. Buôn Ma Thuột, có nhiều cây cổ thụ bị bật gốc nằm chắn ngang mặt đường gây cản trở cho giao thông. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục để đảm bảo thông thoáng qua khu vực.

 

 

Cây lớn đổ rạp chắn ngang mặt đường
Cây lớn đổ rạp chắn ngang mặt đường

 

Do ảnh hưởng của bão đã khiến Quốc lộ 26 đoạn Km30+400 (đoạn qua Ninh Hòa, Khánh Hòa) bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống mặt đường kéo dài hơn 5m khiến giao thông bị ách, phương tiện không thể đi lại. Hiện CSGT công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt hỗ trợ phân luồng giao thông và cảnh báo phương tiện qua lại.

 

Nhiều mái nhà bị tốc mái
Nhiều mái nhà bị tốc mái

 

Sở GD-ĐT Đắk Lắk cũng đã có thông báo khẩn cho học sinh thuộc huyện M'Đrắk và huyện Krông Năng được nghỉ học để tránh mưa bão ảnh hưởng.

 

Bức tường rào bị cây đè sập
Bức tường rào bị cây đè sập
Quốc lộ 26 đoạn Km30+400 bị đất đá đổ xuống đường làm phương tiện không thể lưu thông
Quốc lộ 26 đoạn Km30+400 bị đất đá đổ xuống đường làm phương tiện không thể lưu thông.
 
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top