Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020 | 14:53

Hơn 10 xưởng gỗ ở Hà Nội bốc cháy dữ dội

Sáng nay (1/12), một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một xưởng gỗ ở huyện Thạch Thất (Hà Nội), sau đó cháy lan sang 9 xưởng liền kề, thiêu rụi gần 1.000m2 nhà xưởng.

Diện tích cháy 700m2

Lúc 9h, ngọn lửa bùng phát từ một xưởng gỗ rộng khoảng 200 m2 ở xã Hữu Bằng, bên trong chứa nhiều tấm gỗ và đồ gỗ thành phẩm như giường, tủ. Gió thổi mạnh đưa lửa lan sang các xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất bên cạnh, cột khói đen bao trùm diện tích cả nghìn mét vuông và bốc cao hàng chục mét.

Các xưởng gỗ trên đều nằm dọc tuyến đường chạy qua UBND xã Hữu Bằng, kéo dài khoảng 100 m; đa số nhà xưởng kết cấu tường gạch lửng, khung thép quây tôn, lợp mái tôn.

Chị Phan Thị Chính, 40 tuổi, xã Hữu Bằng, cho hay "giữa buổi sáng đi chợ về thấy khói bốc nghi ngút, lửa lan rất nhanh, khoảng 30 phút sau thì xe chữa cháy hú còi chạy tới".

 

chayxuong-1606797283-5724-1606-4529-9773-1606797656.jpg
Hiện trường vụ cháy

 

Anh Phan Thành Công, 28 tuổi, chủ xưởng gỗ bị cháy đầu tiên, kể lại "đám cháy phát ra từ phía sau xưởng, diễn biến quá nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay. Chỉ trong vài chục phút, khói lửa đã bao trùm nhà xưởng và lan ra khu vực xung quanh". Hầu hết đỗ gỗ bên trong xưởng của anh Công cháy thành than.

Theo ông Phan Lạc Trường, Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng, vụ cháy xảy ra ở khu vực có hơn 10 xưởng gỗ, mỗi xưởng diện tích từ vài chục mét đến hơn 200 m2. "Ước tính cả nghìn m2 nhà xưởng bị thiêu rụi, may mắn không có thiệt hại về người", ông Trường nói.

Hàng chục cảnh sát cùng 5 xe cứu hỏa đến hiện trường, phun vòi rồng từ nhiều hướng để dập lửa.

Cả trăm người dân địa phương cũng tham gia hỗ trợ chủ các xưởng gỗ di chuyển đồ đạc, tránh đám cháy lan rộng. Đến hơn 11h, đám cháy được khống chế.

Tại hiện trường, nhiều xưởng gỗ đổ sập, mái tôn và các thanh sắt biến dạng. Nhiều đồ gỗ, thiết bị máy móc sử dụng cho việc chế biến gỗ bị thiêu rụi.

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo người dân địa phương, khu vực xảy ra vụ cháy là làng nghề truyền thống. Hầu hết các hộ dân trong làng đều tham gia làm đồ gỗ nội thất bán ra thị trường trong nước.

Cháy lớn thiêu rụi cơ sở kinh doanh thiết bị y tế ở TP. Hà Tĩnh

Trên đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh vừa xảy vụ hỏa hoạn, thiêu cháy nhiều tài sản giá trị của cơ sở kinh doanh vật tư, thiết bị y tế. Ông Lê Quốc Việt - Chủ tịch UBND phường Bắc Hà cho biết, vào khoảng 19h10 phút tối 30/11, tại số 89, đường Hải Thượng Lãn Ông xuất hiện đám cháy từ bên trong cơ sở kinh doanh thiết bị y tế do chị Lê Thị Quý làm chủ.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cửa hàng và uy hiếp nhà dân lân cận.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã hô hoán, tìm cách dập lửa, đồng thời báo lên cơ quan chức năng. Phòng Cảnh sát PCCC - CHCN Công an Hà Tĩnh đã huy động lực lượng cùng xe chuyên dụng triển khai các phương án cứu hỏa.

 

84d1202748t56866l0.jpg
Phòng Cảnh sát PCCC - CHCN Công an Hà Tĩnh huy động lực lượng cùng xe chuyên dụng cứu chữa

 

Sau gần 45 phút, đám cháy đã được khống chế và ngăn chặn ngọn lửa lan sang các nhà lân cận. Rất may, sự cố không gây hậu quả đáng tiếc về người.

Tuy nhiên, tại hiện trường, gần như toàn bộ tài sản, hàng hóa bên trong cơ sở kinh doanh này đều đã bị thiêu cháy, khói độc bao trùm diện rộng.

Được biết, ki-ốt số 87, đường Hải Thượng Lãn Ông là của ông Trần Uẩn, chị Lê Thị Quý thuê kinh doanh thiết bị y tế.

Nguyên nhân đám cháy đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

Quảng Ninh: Nhà 3 tầng cháy khi tốp thợ hàn cắt kim loại bất cẩn

Do sơ ý trong quá trình hàn cắt kim loại, các công nhân đã để xảy ra vụ cháy ngôi nhà 3 tầng tại số nhà 440, đường Lê Lợi, phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long (Quảng Ninh).

Ngay khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương điều động 3 xe chữa cháy cùng lực lượng tiến hành khoanh vùng, dập lửa đám cháy.

 

quang-ninh.jpg
Cả ngôi nhà 3 tầng cháy đen thui do thợ hàn cắt kim loại bất cẩn gây ra tại phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: Khánh Nam

 

Đám cháy xuất phát từ tầng 1 của ngôi nhà 3 tầng (có 2 mặt tiền đều trưng kín biển quảng cáo), được sử dụng cho mục đích kinh doanh. Chất cháy chủ yếu là quần áo, vải, nhựa, bạt nên phát sinh nhiều khói khí đen, bao trùm toàn bộ tầng 2 và 3 của ngôi nhà. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, đám cháy đã được khống chế.

Không có thương vong về người, nhưng tài sản và hàng hóa trong nhà thiệt hại chưa thống kê được.

Vụ việc được cho là công nhân sửa chữa nhà do sơ suất trong quá trình hàn cắt kim loại.

PV (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top