Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2019 | 13:50

Hơn 20 ki ốt tại chợ Bình Long bị thiêu rụi

Vụ cháy xảy ra tại chợ Bình Long (KP.Phú Bình, phường An Lộc, TX. Bình Long, tỉnh Bình Phước) khiến hơn 20 ki ốt của tiểu thương bị thiêu rụi.

Gây thiệt hại lớn về tài sản
 
Tối 14/9, ông Vũ Hồng Dương, Chủ tịch UBND TX.Bình Long (Bình Phước), xác nhận vụ cháy xảy ra tại chợ Bình Long (KP.Phú Bình, P.An Lộc) khiến nhiều ki ốt của tiểu thương bị thiêu rụi.
 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 45 cùng ngày, một số tiểu thương sống trong chợ Bình Long phát hiện lửa bùng lên từ một ki ốt trong lồng chợ, sau đó lan nhanh.
 
Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản của các tiểu thương bị cháy trụi.
chay-cho2_xbes.jpg
Ngành chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

 

Đại diện UBND thị xã Bình Long cho biết, hiện tại các ngành chức năng đang thống kế thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy và hỗ trợ các tiểu thương khắc phục khó khăn trước mắt.

Trước đó, đêm 14/9, lửa bất ngờ bùng phát trong một sạp bán đồ giữa chợ. Khi mọi người phát hiện thì lửa đang bốc cao và lan nhanh.

Dù trời mưa lớn và người dân dùng các phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng vẫn không khống chế được lửa. Do trong chợ có nhiều vật liệu và hàng hóa dễ cháy nên lửa càng lan nhanh và cháy dữ dội.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng PCCC đã huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường khống chế lửa. Sau gần 2 giờ đồng hồ, vụ cháy cơ bản được khống chế nhưng lực lượng chữa cháy vẫn phun nước để dập tắt hoàn toàn, không để lửa bùng phát trở lại.

 

Hà Nội: Cháy hàng cửa bán ghế sofa 

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 15/9 tại số nhà 594 La Thành (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, nhiều người đi tập thể dục phát hiện lửa, khói từ ngôi nhà bùng lên dữ dội, đã hô hoán báo cho những người bên trong.

Do bên trong tầng 1 chứa nhiều ghế sofa nên lửa bùng lên kèm theo khói mù mịt khiến cửa ra vào bị khói lửa bịt kín.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH huy động 5 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đến hơn 8 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Nhân chứng cho biết, lúc xảy ra hỏa hoạn, trong ngôi nhà có hàng chục người. Do ở phía dưới không có lối thoát, những người này, trong đó có cả trẻ em, đã nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn và leo qua cửa sổ nhà bên cạnh để thoát ra ngoài.

70342279-2389760611305786-7762860947491782656-n_3744_2246_598.jpg
Đám cháy may mắn không gây thiệt hại về người.

 

“Bên trong có 3-4 cháu bé cùng người lớn được đưa ra ngoài cửa sổ tầng 3 sang nhà chúng tôi, còn một số người đã thoát ra ngoài từ tầng 4 sang mái tôn nhà bên cạnh”- một người hàng xóm cho biết.

Nhân chứng cho hay, một người đàn ông bị thương ở chân khi nhảy từ tầng 4 sang mái tôn nhà bên cạnh.

Tài sản bên trong ngôi nhà bị hư hỏng nặng, cửa cuốn tầng 1 bị biến dạng.

 

Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Hạ Long- Hải Phòng

 Đầu giờ chiều nay (15/9), xe tải BKS 29C-06564 bất ngờ bị bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Hạ Long- Hải Phòng.

Lái xe Đặng Xuân Tiến (SN 1992, quê quán tại Đắk Lắk) cho biết: Khi điều khiển xe đến vị trí km 18+200 (đoạn chuẩn bị lên cầu Bạch Đằng) thì phát hiện lửa bùng phát ở ngay trong cabin và kịp thời thoát ra ngoài nên không bị thương.

xe tai boc chay du doi tren cao toc ha long- hai phong hinh 1
Ca-bin chiếc xe tải BKS 29C-06564 bất ngờ bị bốc cháy dữ dội trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng tại vị trí km18+200. Ảnh: VOV
xe tai boc chay du doi tren cao toc ha long- hai phong hinh 2
Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ phần đầu xe và một số hàng hóa trong thùng xe đã bị lửa thiêu rụi. Ảnh: VOV

 

Tuy nhiên, toàn bộ phần đầu chiếc xe và một số hàng hóa đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được cho là xe bị chập hệ thống điện dẫn đến hỏa hoạn./.

 

T.X (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top