Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 5 tháng 9 năm 2018 | 17:0

Hơn 200.000 học sinh tỉnh Lào Cai nô nức khai giảng năm học mới

Hôm nay (5/9), 211.474 học sinh trên toàn tỉnh Lào Cai nô nức đến trường dự Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.

Theo đó, 630 trường trên toàn tỉnh đã đồng loạt khai giảng theo đúng kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên, học sinh trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, trước, trong và sau khai giảng năm học mới.

Cùng dự lễ khai giảng có nhiều lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành trong tỉnh đến chung vui với thầy trò các trường, động viên và trao nhiều suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ vùng thấp đến vùng cao. Trong dịp này,  nhiều trường cũng đã vinh dự đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia.

img_2733.JPG
Tại Lễ khai giảng, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng.

Được biết, trước thềm năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã kiểm tra rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, trường lớp học, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi hiện có và có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, mua sắm bổ sung, khắc phục những phòng học tạm, xuống cấp, không đảm bảo, bố trí chỗ ở cho giáo viên có nhu cầu.

Sở cũng tuyên truyền cho phụ huynh chủ động chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập cho con em mình. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ngành giáo dục tỉnh cũng có giải pháp chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện quyên góp, sử dụng sách, dụng cụ học tập của năm học trước còn sử dụng được để các em có đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho năm học mới.

Đến nay, toàn tỉnh có 8.203 phòng học; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 64%, về cơ bản các cơ sở giáo dục  đủ phòng học một ca.

Lào Cai cũng đã dành 52 tỷ đồng để đầu tư đủ nhà vệ sinh, nhà tắm cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, với 165/198 công trình đã hoàn thành, đạt 83,3% kế hoạch. Dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ có thêm 674 công trình (328 công trình xây mới và 346 công trình sửa chữa) được hoàn thành.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Lào Cai cũng đã tổ chức rà soát, sắp xếp lại trường lớp năm học 2018-2019, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng đủ nhu cầu cho năm học mới.

 

 

 

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top