Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022 | 21:22

Hơn 3.300 tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh đã vào bờ tránh trú an toàn

Tính đến chiều 9/8, 3.363 tàu cá (96 tàu cá hoạt động vùng khơi, 579 tàu hoạt động vùng lộng và 3.267 hoạt động ven bờ) đã cập các cảng cá tránh trú an toàn.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (có khả năng mạnh lên thành bão), khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, hiện có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 - 6m, biển động mạnh.
 
 
tt8.jpg
Tất cả tàu thuyền của ngư dân Lộc Hà và tàu của các ngư dân ngoại tỉnh đánh bắt gần vùng biển Hà Tĩnh đã về nơi tránh trú an toàn.
 
Nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân đánh bắt trên biển, BĐBP Hà Tĩnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển đã phối hợp với các địa phương ven biển thông báo cho 3.384 tàu cá các loại (116 tàu đánh hoạt động vùng khơi, 579 tàu hoạt động vùng lộng và 3.268 hoạt động ven bờ) với 14.436 ngư dân, nắm bắt thông tin về hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để vào nơi tránh trú an toàn.
 
Tính đến chiều 9/8, 3.363 tàu cá (96 tàu cá hoạt động vùng khơi, 579 tàu hoạt động vùng lộng và 3.267 hoạt động ven bờ) đã cập các cảng cá tránh trú an toàn.
 
Phần lớn tàu thuyền Hà Tĩnh đã vào bờ tránh trú an toàn trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
 
Hiện, còn 20 tàu cá hoạt động vùng khơi đang đánh bắt trên biển. Tuy nhiên, vùng biển mà số tàu thuyền này hoạt động nằm ngoài ngoài tầm ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
 
 
lh1.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đã kiểm tra công tác PCTT&TKCN ở huyện Lộc Hà

 

Cụ thể, 3 tàu/15 ngư dân ở vùng biển Vũng Tàu – Cần Thơ, 15 tàu/98 ngư dân ở vùng biển Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 1 tàu/5 ngư dân ở vùng biển Quảng Bình, 1 tàu/5 ngư dân ở vùng biển Hà Tĩnh.
 
Đến chiều ngày 9/8, theo thông tin từ ông Bùi Tuấn Sơn – Giám đốc BQL các cảng cá Hà Tĩnh thì đã có 399 tàu thuyền đánh cá của bà con ngư dân, trong đó 364 tàu cá Hà Tĩnh và 35 tàu cá ngoại tỉnh, đã cập các khu neo đậu tại cảng cá trên địa bàn tỉnh tránh trú trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
 
Tại cảng cá Cửa Sót (huyện Lộc Hà) có 190 tàu cá Hà Tĩnh, 35 tàu cá ngoại tỉnh; cảng cá Xuân Hội (huyện Nghi Xuân) có 50 tàu cá Hà Tĩnh và cảng cá Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên) có 124 tàu cá Hà Tĩnh, vào tránh.

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tại huyện Lộc Hà, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu: Các đơn vị, địa phương, trong đó có huyện Lộc Hà, cần làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, tuyệt đối không chủ quan và không để bị động, bất ngờ.

Ngoài việc kiểm đếm, đảm bảo an toàn cho những tàu thuyền đã vào neo đậu thì cần phải ngăn chặn, không cho tàu thuyền ngư dân xuất lạch ra khơi trong những ngày thời tiết xấu, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho ngư dân.

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top