Sáng 17/2, các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022, năm nay có 3.550 tân binh lên đường nhập ngũ.
Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4 giao chỉ tiêu 3.394 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 3.150 công dân nhập ngũ vào quân đội (tăng 50 công dân so với năm 2021) và 244 công dân nhập ngũ vào công an.
Đến nay, các đơn vị đã chốt được 3.550 công dân. Trong đó, có 3.306 công dân nhập ngũ vào quân đội, (chính thức 3.150 công dân và 156 công dân dự phòng, đạt tỷ lệ 105%), và 244 công dân nhập ngũ công an (đạt tỷ lệ 100%). Năm nay, có 751 đơn xung phong nhập ngũ của công dân…
Theo Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, do diễn biến của dịch bệnh hiện rất phức tạp, nên có 9 địa phương thuộc vùng dịch cấp độ 3 và cấp độ 4 sẽ không tổ chức lễ giao, nhận quân mà bàn giao trực tiếp luôn. Các địa phương này bao gồm: TP. Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Thanh Chương, TX. Thái Hòa, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Kỳ Sơn. Đối với 12 địa phương còn lại, lễ giao, nhận cũng sẽ được tổ chức nhanh gọn, đảm bảo an toàn.
Hiện nay, 100% các tân binh đã tiêm đủ mũi cơ bản vắc-xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 tiếng; những trường hợp nào dương tính sẽ được nhập ngũ sau.
Năm nay, do dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, các tân binh, người thân và các đại biểu tham gia buổi lễ giao nhận quân đều thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Nghi thức buổi lễ giao nhận quân được thực hiện trang trọng, an toàn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chu đáo của cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự, địa phương nhằm động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.