Sáng nay, 1/7, hơn 871.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Các em sẽ làm bài thi môn đầu tiên, môn Toán, theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài là 180 phút.
Đây là năm thứ 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Kết quả thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.
Kỳ thi được tổ chức với 8 môn, trong đó có ba môn bắt buộc là Toán, Văn và Ngoại ngữ, 5 môn tự chọn gồm Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa.
Nhưng khác với năm ngoái, số lượng cụm thi năm nay lớn hơn với 120 cụm. Trong đó có 70 cụm do các trường đại học chủ trì, dành cho thí sinh dự thi vừa xét công nhận tốt nghiệp vừa xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. 50 cụm thi còn lại do các sở giáo dục và đào tạo chủ trì, dành cho thí sinh dự thi chi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp.
Nếu năm ngoái, các cụm thi do trường đại học chủ trì được bố trí thí sinh liên tỉnh thì năm nay, thí sinh tỉnh nào thi tại tỉnh đó. Tất cả các tỉnh đều có loại hình cụm thi này. Vì thế, thí sinh và người nhà sẽ không phải vất vả đi từ tỉnh mình sang tỉnh bạn để dự thi. Công tác tổ chức của các cụm thi cũng gọn nhẹ hơn do quy mô giảm.
Đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh không còn cảnh thí sinh đổ dồn về dự thi, gây tắc nghẽn ở các bến xe cũng như khó khăn trong giao thông.
Tuy nhiên, điều này cũng khiến dư luận nảy sinh tâm lý e ngại khi có nhiều cụm thi tại các tỉnh sẽ có thể có sự không công bằng, nơi lỏng, nơi chặt.
Để góp phần đảm bảo chất lượng kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các cụm thi phải đảm bảo 50% số cán bộ coi thi là giảng viên các trường đại học.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc phải huy động một số lượng lớn các cán bộ, giảng viên từ các trường đại học về các tỉnh, thành để làm công tác coi thi.
Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, lưu ý đến điều này nên trước khi chọn trường đại học làm chủ trì cụm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tính đến quy mô giảng viên của trường để đảm bảo đủ số lượng cán bộ coi thi cần thiết.
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, đã có 134 đoàn thanh tra được thành lập, bao gồm 120 đoàn của các cụm thi và 14 đoàn thanh tra của Bộ. Các đoàn này thanh tra theo nhiều hình thức như thanh tra tại chỗ, thanh tra lưu động trong vùng và thanh tra đột xuất.
Tuy nhiên, khâu mấu chốt quan trọng quyết định chất lượng kỳ thi vẫn là sự nghiêm túc trong nghiệp vụ của cán bộ coi thi. Theo ông Ga, Bộ đã chú trọng rất kỹ về khâu này. Trong quá trình kiểm tra công tác chuẩn bị của các cụm thi, Bộ cũng luôn yêu cầu lãnh đạo các cụm thi phải tập huấn kỹ quy chế thi cho cán bộ làm công tác thi.
Theo ghi nhận của phóng viên VietnamPlus, tại các hội đồng thi, việc tập huấn cán bộ coi thi cũng được làm rất kỹ. Ngoài các buổi tập huấn tập trung trước kỳ thi, các cụm thi còn chủ động biên soạn tài liệu bỏ túi để cán bộ coi thi có thể đọc thêm. Trước mỗi buổi thi, các giám thị lại được tập trung để nhắc nhở về việc tuân thủ quy chế thi.
Sau môn thi Toán buổi sáng, chiều nay, các em sẽ dự thi môn thứ hai là môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài là 90 phút./.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, Liên hoan Văn hóa dân tộc tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đồng bào các dân tộc trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng 7 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ngãi tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hình thức khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) và tình trạng xâm phạm khu bảo tồn biển…
Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh - thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác.