Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2016 | 12:6

Họp báo giới thiệu triển lãm về ngành nước, điện và năng lượng tái tạo

Nước và năng lượng là các ngành rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế và xã hội. Triển lãm Vietwater và RE & EE Vietnam 2016 sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong ngành năng lượng và nước.

Chiều 22-8, tại TP Hồ Chí Minh, Ban tổ chức triển lãm quốc tế về ngành tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tại Việt Nam (RE & EE VIETNAM 2016) và triển lãm quốc tế về ngành nước, công nghệ lọc nước, xử lý nước thải tại Việt Nam (VIETNAMWATER 2016) cho biết, hai triển lãm này sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11-11-2016 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC - 779 Nguyễn  Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh).

Đây là hai triển lãm được sự hỗ trợ từ Bộ Xây dựng, Hội Khoa học Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam, Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Hội Tự động hóa và Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. Hồ Chí Minh.

Ông Cao Lại Quang, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo

Ông Cao Lại Quang, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam, cho biết, hướng đến sự phát triển bền vững nguồn nước và năng lượng tái tạo tại Việt Nam, triển lãm Vietwater và RE & EE Vietnam 2016 sẽ mang đến một diễn đàn toàn diện với sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu cũng như trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn hữu ích trong ngành năng lượng và nước.

“Là đơn vị chủ trì triển lãm Vietwater 2016, Hội Cấp thoát nước Việt Nam hy vọng triển lãm là cầu nối mang lại nhiều cơ hội đầu tư, đồng thời là mối giao thương, trao đổi cập nhật công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý và những xu hướng phát triển thị trường cho các doanh nghiệp thành viên trong ngành tại Việt Nam”, ông Quang cho chia sẻ.

Triển lãm thu hút hơn 400 doanh nghiệp đến từ 38 quốc gia và 15 khu gian hàng quốc tế, bao gồm: Pháp, Đức, Úc, Phần Lan, Bỉ, Nhật, Trung Quốc, Singapo, Hàn Quốc… Triển lãm sẽ quy tụ hơn 1.000 khách tham quan thương mại, chuyên viên tư vấn, kỹ sư, nhà hoạch định chiến lược, lãnh đạo trong ngành và đại diện cơ quan, ban, ngành.

Giới thiệu về hai triển lãm RE & EE VIETNAM 2016 và VIETNAMWATER 2016

Đặc biệt, Vietwater 2016 sẽ đồng diễn ra với RE & EE Vietnam 2016. Triển lãm sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và năng lượng mới như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, địa nhiệt, năng lượng gió và năng lượng sinh khối. Đồng thời, triển lãm giúp doanh nghiệp tiếp cận được những công nghệ mới giúp tiết kiệm năng lượng hay sử dụng năng lượng mặt trời nhằm nâng cao hiệu quả trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bà Eliane Vandoorn, Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực Đông Nam Á, UBM Asia cho biết: “Việt Nam đang là thị trường tiềm năng cho đầu tư ngành năng lượng mới. Theo như Chiến lược Phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam. Năm 2020 sẽ tăng 7% điện tạo ra từ năng lượng tái tạo và tăng 10% vào năm 2030. Do đó, sẽ có nhiều doanh nghiệp trên thế giới muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Theo xu hướng đó, chúng tôi tiếp tục tổ chức triển lãm RE & EE Vietnam 2016 nhằm tạo ra cầu nối kinh doanh giúp các doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu về thị trường Việt Nam, cũng như tạo cơ hội để họ có thể kết nối và hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp trong nước”.

Việt Nam có tiềm năng rất lớn về nguồn năng lượng tái tạo, phân bố rộng khắp trên toàn quốc. Năng lượng sinh khối từ các sản phẩm hay chất thải nông nghiệp tương đương 10 triệu tấn dầu/năm. Khí sinh học từ rác, phân động vật và chất thải nông nghiệp gần 10 tỉ m3/năm. Nguồn năng lượng mặt trời phong phú với bức xạ nắng trung bình là 5 kWh/m2/ngày. Tiềm năng năng lượng gió ước tính đến 1.000 kWh/m2/năm. Những nguồn năng lượng sạch này có thể đáp ứng được nhu cầu năng lượng ngày càng tăng nhanh

Bà Eliane Vandoorn, Giám đốc Phát triển kinh doanh khu vực Đông Nam Á, UBM Asia chia sẻ tại buổi họp báo

Với tiềm năng đó, Việt Nam sẽ là thị trường tiềm năng để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư và phát triển ngành năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng. Nhằm giúp các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, RE & EE Vietnam 2016 sẽ kết hợp với ECC-HCM xây dựng chương trình kết nối doanh nghiệp B2B. Đây sẽ là cơ hội vàng để các doanh nghiệp kết nối và tìm ra đúng đối tác, đúng khách hàng trong ngành.

Theo ban tổ chức, song song với hoạt động kết nối, RE & EE Vietnam 2016 sẽ tạo ra một sân chơi chuyên ngành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia và trưng bày hàng loạt các thiết bị, sản phẩm, công nghệ và giải pháp trong ngành tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối, khí sinh học và năng lượng nước. Sự kiện sẽ có sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu trong ngành như Mạng lưới doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam - EVBN, Mitsubishi Electric, Ingeteam… với các khu gian hàng của Singapore, Thái Lan, EU và Đài Loan (Trung Quốc).

Quang Minh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top