Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2019 | 17:34

Họp mặt truyền thống cán bộ chính trị sư đoàn phòng không 367

Ban liên lạc truyền thống Cán bộ chính trị Sư đoàn 367 luôn phát huy tố chất và bản lĩnh của những cán bộ làm Công tác Đảng - Công tác Chính trị trong quân đội.

Ngày 27/10/2019, Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn Phòng không 367 tổ chức Họp mặt truyền thống lần thứ 7. Tới dự buổi họp mặt có Đồng chí Thiếu tướng Đào Xuân Thọ – Phó Chủ tịch Hội cựu Chiến binh thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân; Các đồng chí đại biểu là Lãnh đạo, Chỉ huy Sư đoàn phòng không 367 và hơn 100 cán bộ, nhân viên chính trị đã công tác tại sư đoàn qua các thời kì.

Tại buổi họp mặt đồng chí Đại tá Đỗ Quang Thống - Nguyên Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn tổng kết đánh giá những kết quả đạt được trong những năm qua: “Ban liên lạc truyền thống Cán bộ chính trị Sư đoàn 367 luôn phát huy tố chất và bản lĩnh của những cán bộ làm Công tác Đảng - Công tác Chính trị trong quân đội, trở về đời thường các cựu binh luôn đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhau xây dựng Tổ chức ban liên lạc truyền trống cán bộ chính trị ngày càng vững mạnh và phát triển. Thường xuyên duy trì nề nếp sinh hoạt, tích cực triển khai các phong trào thi đua, đề ra chương trình hoạt động từng tháng, từng quý cụ thể, thăm hỏi động viên gia đình thương, bệnh binh; gia đình chính sách, gia đình hội viên có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn bệnh tật, tổ chức mừng thọ cho các hội viên cao tuổi … tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội cựu chiến binh và chính quyền địa phương nơi cư trú luôn là tấm gương sáng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.”

Thời gian qua hội viên của Ban liên lạc truyền thống cán bộ Chính trị sư đoàn phòng không 367 luôn tích cực chủ động thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương phát động như: “Tích cực xây dựng thành phố sạch đẹp an toàn”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”. Trong 2 năm qua, 100% hội viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Đảng, chính quyền ở địa phương, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sự …

Số hội viên tích cực tham gia đảm nhiệm các chức danh tại địa phương ngày càng tăng lên, thực sự là những cán bộ, đảng viên gương mẫu, tích cực thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ, quy định của Hội cựu chiến binh Việt Nam. Mãi mãi xứng danh là cán bộ chính trị, là những cựu quân nhân của Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân Anh hùng, ngày càng tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của những người lính trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

75485972_877761909285702_3559760721325588480_n.jpg
Thắp nhang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của sư đoàn
75446758_544112016365668_7640638891350818816_n.jpg
Tham quan truyền thống
74634724_527656561147453_1604860082573541376_n.jpg
Cuộc gặp mặt diễn ra trong tình cảm của các hội viên
73482656_444647719509087_20502644862746624_n.jpg
Văn nghệ chào mừng
73513532_811397032609106_9110682398634278912_n.jpg
74895968_537425773742542_8144224236303548416_n.jpg
74612449_2405853626179002_7117350396812591104_n.jpg
Các Hội viên và đại biểu trong ngày gặp mặt
73047197_2444169832539349_7589092549290098688_n.jpg
Đại tá Đỗ Quang Thống - Phó Ban liên lạc, Nguyên Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn phát biểu tổng kết đánh giá hoạt động
73333416_465008807443414_5359527871490555904_n.jpg
Đại tá Lê Ngọc Thanh –Phó Chính ủy Sư đoàn Phòng không 367 tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc 
72944515_542243003201747_4367721705532030976_n.jpg
Đại tá Ngô Xuân Cự Trưởng Ban liên lạc tặng hoa chúc mừng doanh nhân Phạm Văn Hà nguyên trợ lý phòng Chính trị Sư đoàn 367, người luôn ủng hộ đồng hành cùng Ban liên lạc 
74168379_421413601809865_5576488638369234944_n.jpg
Mừng thọ các hội viên trên 70 tuổi 
74889343_419178988798698_5964544134768230400_n.jpg
Các hội viên chụp hình lưu niệm để ghi nhớ những tình cảm ấm áp
Nguyễn Trung Trực
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top